Sinh viên làm thêm: Thiếu kỹ năng có thể gặp nhiều rủi ro

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 02/10/2019 07:16 GMT+7

VTV.vn - Vụ việc một nam sinh viên năm thứ nhất làm xe ôm công nghệ Grab bị giết hại một lần nữa đặt ra câu hỏi về vấn đề này.

Chạy xe ôm công nghệ, phục vụ nhà hàng, làm gia sư... là những công việc sinh viên đang làm thêm. Tuy nhiên, việc quản lý và hướng dẫn các em sinh viên trong lĩnh vực này dường như còn bị bỏ ngỏ.

Chuyện sinh viên đi làm thêm rất phổ biến, nhất là các em sinh viên ngoại tỉnh. Các em thường làm việc bán thời gian và tham gia khu vực lao động phi chính thức vì thiếu kỹ năng, thiếu kinh nghiệm nên có thể gặp rất nhiều rủi ro.

PGS.TS Đinh Văn Hải – Trưởng phòng Công tác sinh viên, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội là khách mời trong chương trình Vấn đề hôm nay ngày 1/10 sẽ cùng bàn luận để làm rõ hơn về vấn đề này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước