Thống kê kinh tế phi chính thức: Vẽ bức tranh toàn cảnh về hoạt động kinh doanh chưa được quan sát

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 22/02/2019 09:34 GMT+7

VTV.vn - Việc thống kê nhóm kinh tế phi chính thức được nhận định sẽ giúp đưa ra bức tranh toàn cảnh về khu vực kinh tế chưa được quan sát.

Kinh tế hộ gia đình, buôn bán nhỏ lẻ trên vỉa hè, đường phố và nhiều hoạt động kinh tế khác dù chiếm 20-35%GDP, tức là khoảng 50-60 tỷ USD những vẫn chưa được thu thập thông tin. Vì thế, hoạt động này chưa được tính vào GDP. Vậy mục đính của việc triển khai Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát là gì? Những vướng mắc trong thống kê ra sao? Những câu hỏi này đã được bàn luận trong chương trình Vấn đề hôm nay, với sự tham gia của bà Nguyễn Thị Hương - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đề cập tới chủ đề này, bà Nguyễn Thị Hương cho biết: "Tổng cục Thống kê đã có nghiên cứu ban đầu phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển Pháp từ 2007 về khu vực kinh tế phi chính thức. Tuy nhiên, để có bức tranh tổng hợp toàn diện và đầy đủ nhất, chúng tôi đã nghiên cứu lý luận của quốc tế nhắm tiếp cận khu vực kinh tế chưa được quan sát, trong đó hoạt động kinh tế phi chính thức chỉ là một trong những hoạt động cần được xem xét và đánh giá".

"Ngoài việc đo lường đầy đủ, phản ánh chính xác kết quả hoạt động sản xuất của tất cả các đơn vị chủ thể tham gia, đề án còn nhằm nâng cao trình độ thống kê của cơ quan thống kê trong nước, phù hợp và tiệm cận với tiêu chuẩn, quy định quốc tế. Đồng thời, đề án sẽ phối hợp các bộ, ban ngành xem xét ban hành chính sách phù hợp, hỗ trợ để quản lý các hoạt động tổ chức sản xuất, cũng như chính sách nâng cao hiệu quả hiệu lực của quản lý Nhà nước về kinh tế và chính sách an sinh xã hội khác...

Việc thu thuế hay quản lý nhóm kinh tế phi chính thức là câu chuyện của các cơ quan thuế, cơ quan có chuyên môn sau khi có bức tranh tốt, xác thực nhất. Trước hết là đánh giá đúng và đủ vai trò của các chủ thể tham gia sản xuất và từ đó ban hành chính sách phù hợp để khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho người dân có thể tham gia tốt hơn vào hoạt động sản xuất, tạo ra nhiều giá trị...", bà Nguyễn Mai Hương.

Theo bà Nguyễn Mai Hương, một trong những mục đích của dự án là tạo ra sự minh bạch, bình đẳng trong nền kinh tế, ngoài việc chỉ rõ vai trò và đóng góp của các chủ thể....

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước