Tiếp tục tìm đầu ra cho lúa ĐBSCL

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 23/02/2019 06:49 GMT+7

VTV.vn - Doanh nghiệp đặt cọc mua lúa nhưng cũng bỏ luôn cọc vì không có đầu ra. Hiện hàng triệu người dân ĐBSCL đang rất khó khăn. Giải pháp nào để tiêu thụ lúa ở ĐBSCL?

Cả triệu tấn lúa vẫn ở ngoài đồng mà lẽ ra đã phải thu hoạch. Đó là vì giá lúa giảm sâu khiến người nông dân ở ĐBSCL không thể đưa lúa từ đồng về nhà do không có chỗ chứa.

Trung bình, mỗi 1kg lúa giảm khoảng 1.000 đồng so với cùng kỳ năm 2018. Đáng nói, ngay cả khi giá lúa giảm sâu như vậy, người nông dân vẫn không bán được. Hàng trăm ngàn người dân ĐBSCL đang rất điêu đứng. Thủ tướng Chính phủ đã có cuộc họp bàn cách tháo gỡ khó khăn cho người nông dân như quyết định tìm cách mua 200 nghìn tấn gạo và 80 nghìn tấn lúa cho nông dân.

Ngay sau quyết định trên, giá lúa nhích lên đôi chút nhưng trên thực tế, rất nhiều lúa vẫn chưa được tiêu thụ. Nhà nước, doanh nghiệp và người nông dân sẽ phải tiếp tục tìm cách khác để giảm thiểu khó khăn cho người dân.

Khách mời của chương trình Vấn đề hôm nay ngày 22/2 là ông Nguyễn Quốc Toản – Quyền Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ làm rõ hơn về vấn đề này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước