Ưu đãi thuế liệu có thể thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ phát triển?

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 27/07/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chỉ phải chịu mức thuế 15-17%, thấp hơn so với mặt bằng chung. Liệu đề xuất của Bộ Tài chính có thực sự giúp doanh nghiệp lớn mạnh hơn?

Trong tổng số hơn 700.000 doanh nghiệp tính đến cuối năm 2018 có hơn 93% có quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Con số đó chỉ ra các doanh nghiệp này có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế cũng như ổn định xã hội.

Vừa qua, Bộ Tài chính đã đề xuất một số chính sách ưu đãi thuế thu nhập các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ xuống mức 15-17% thay vì 20% như hiện nay. Theo đó, thuế suất 15% áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm dưới 3 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người.

Thuế suất 17% áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm từ 3 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người.

Song song với đó, Bộ Tài chính cũng đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế đối với doanh nghiệp thành lập mới từ hộ, cá nhân kinh doanh.

Liệu ưu đãi trên có thúc đẩy khối doanh nghiệp này hay không? Cùng trả lời câu hỏi này trong chương trình Vấn đề hôm nay ngày 26/7 với khách mời là ông Đậu Anh Tuấn – Trưởng ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước