TP.HCM định hướng chuỗi thực phẩm an toàn chiếm 20% lượng tiêu thụ

VTV9Cập nhật 15:11 ngày 22/09/2017

(Ảnh minh họa: Báo Người Lao động)

VTV.vn - TP.HCM hướng đến mục tiêu đến cuối năm 2017, các sản phẩm thuộc chuỗi thực phẩm an toàn phải đảm bảo trên 20% lượng sản phẩm tiêu thụ ra thành phố.

Làm thế nào để cung ứng sản phẩm chăn nuôi an toàn cho TP.HCM khi có đến 70% nguồn cung thực phẩm từ các tỉnh đổ về, phương án quản lý thực phẩm theo chuỗi an toàn giữa các tỉnh, thành phố là nội dung chính của hội thảo Liên kết vùng dự án và các tỉnh lân cận vừa được tổ chức vào sáng 22/9 tại TP.HCM.

Mới đây, TP.HCM đã thiết lập hệ thống quản lý, giám sát sản phẩm xuyên suốt từ khâu sản xuất đến người tiêu dùng. Tuy nhiên, thành phố vẫn gặp khó khăn trong việc kiểm soát nguồn thực phẩm từ các tỉnh vào thành phố. Trước những thực tế đó, cơ quan chức năng tiếp tục xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn, được kiểm soát tốt từ sản xuất đến lưu thông, đảm bảo truy xuất nguồn gốc sản phẩm, tiến tới xây dựng hàng loạt cơ sở kinh doanh sản phẩm thuộc chuỗi trong các hệ thống siêu thị và chợ phiên an toàn, hoàn thiện logo nhận diện gắn trên sản phẩm thuộc chuỗi thực phẩm an toàn.

Công bố tiêu chí lựa chọn mô hình chuỗi thực phẩm an toàn Công bố tiêu chí lựa chọn mô hình chuỗi thực phẩm an toàn Từng bước nhân rộng chuỗi cửa hàng an toàn thực phẩm Từng bước nhân rộng chuỗi cửa hàng an toàn thực phẩm Hải Phòng: Xây dựng làng chăn nuôi theo chuỗi an toàn thực phẩm Hải Phòng: Xây dựng làng chăn nuôi theo chuỗi an toàn thực phẩm

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Những chiêu trò dẫn dụ khách từ "cò đất"

VTV.vn - Sử dụng những hình ảnh hấp dẫn, cung cấp thông tin sai lệch hay tạo hiệu ứng tâm lý đám đông…đang là những cách thức phổ biến khiến người mua sập bẫy.