10 kỷ vật đắt giá nhất Hollywood

Thùy Hương (Theo Telegraph)-Chủ nhật, ngày 08/03/2015 11:43 GMT+7

(VTV.vn) - Hãy cùng VTV News điểm lại 10 kỷ vật đắt giá nhất từng được bán đấu giá trong lịch sử ngành điện ảnh Hollwyood.

Giữ vị trí số 1 là bộ váy trắng tuyệt đẹp mang tên Ascot từng được Audrey Hepburn mặc trong bộ phim đình đám năm 1964 - My Fair Lady. Bộ váy được bán với cái giá kỷ lục 4,5 triệu USD

Giữ vị trí số 1 là bộ váy trắng tuyệt đẹp mang tên 'Ascot' từng được Audrey Hepburn mặc trong bộ phim đình đám năm 1964 - My Fair Lady. Bộ váy được bán với cái giá kỷ lục 4,5 triệu USD

Chiếc Aston Martin DB5 đời 1964 tài tử Sean Connery lái trong cả hai bộ phim Goldfinger và Thunderball được bán với giá 4.107.560 USD

Chiếc Aston Martin DB5 đời 1964 do tài tử Sean Connery lái trong cả hai bộ phim Goldfinger và Thunderball được bán với giá 4.107.560 USD

Chiếc đàn piano xuất hiện cùng Humphrey Boargt trong bộ phim kinh điển Casablanca năm 1942 được bán với cái giá cắt cổ 3.413.000 USD

Chiếc đàn piano xuất hiện cùng Humphrey Boargt trong bộ phim kinh điển Casablanca năm 1942 được bán với cái giá "cắt cổ" 3.413.000 USD

Trang phục hóa trang có cái tên Sư tử hèn nhát được Burt Lahr trong bộ phim The Wizard of OZ (1939) có giá khủng 3.077.000 USD

Trang phục hóa trang có cái tên 'Sư tử hèn nhát' được Burt Lahr trong bộ phim The Wizard of OZ (1939) có giá "khủng" 3.077.000 USD

Đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng là tượng vàng Oscar của Orson Welles - người giành giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim đầu tay Citizen Kane năm 1942. Kỷ vật này được bán với giá 861.542 USD

Đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng là tượng vàng Oscar của Orson Welles - người giành giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim đầu tay Citizen Kane năm 1942. Kỷ vật này được bán với giá 861.542 USD

Chiếc váy Maria nữ diễn viên Julie Andrews mặc trong bộ phim Giai điệu hạnh phúc (1965) được mua lại với cái giá 676.500 USD

Chiếc váy 'Maria' nữ diễn viên Julie Andrews mặc trong bộ phim Giai điệu hạnh phúc (1965) được bán lại với cái giá 676.500 USD

Chiếc máy quay phim Panavision PSR 35mm được George Lucas sử dụng khi quay Star Wars (1977) được bán với giá 625.000 USD

Chiếc máy quay phim Panavision PSR 35mm được George Lucas sử dụng khi quay Star Wars (1977) được bán với giá 625.000 USD

Thanh gươm của chàng Aragorn trong Lord of The Rings: The Return of The King (2003) được bán với giá 437.000 USD

Thanh gươm của chàng Aragorn trong Lord of The Rings: The Return of The King (2003) được bán với giá 437.000 USD

Phục trang của Charlton Heston trong vai Judah Ben-Hur (1959) được bán với giá 393.000 USD

Phục trang của Charlton Heston trong vai Judah Ben-Hur (1959) được bán với giá 393.000 USD

Xếp vị trí cuối cùng trong Top 10 kỷ vật đắt giá nhất Hollywood chính là chiếc váy kinh điển của nàng Rose trong Titanic. Chiếc váy được bán với giá 270.000 USD

Xếp vị trí cuối cùng trong Top 10 kỷ vật đắt giá nhất Hollywood chính là chiếc váy kinh điển của nàng Rose trong Titanic. Chiếc váy được bán với giá 270.000 USD

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước