25 tác phẩm giành Giải thưởng Sách quốc gia 2021

PV-Thứ bảy, ngày 16/10/2021 13:53 GMT+7

VTV.vn - Hội nghị Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia đã bỏ phiểu nhất trí trao giải thưởng Sách quốc gia lần thứ tư cho 25 bộ sách, cuốn sách.

Hội nghị Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 4 đã diễn ra tại Hà Nội vào ngày 15/10. Tham dự Hội nghị có ông Hoàng Vĩnh Bảo - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia; ông Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia; ông Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia cùng các thành viên của Hội đồng là đại diện các ban, ngành, viện nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học uy tín trong nhiều lĩnh vực.

Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ tư gồm 19 thành viên, là học giả, người đứng đầu các tổ chức học thuật, nghiên cứu chuyên ngành. Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng đã thảo luận về những vấn đề nổi bật cần lưu ý trong một số sách xét giải, đồng thời bỏ phiếu tìm ra sách giá trị để trao giải, biểu quyết thông qua Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ tư.

Chia sẻ tại Hội nghị, ông Hoàng Vĩnh Bảo - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ tư - đã đề nghị các thành viên hội đồng xét giải dựa trên kết quả chấm ở Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo. Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia khẳng định việc bỏ phiếu cho cuốn nào hoàn toàn nằm ở lựa chọn của thành viên Hội đồng.

Theo đánh giá từ các thành viên Hội đồng, Giải thưởng Sách quốc gia năm nay đã tổ chức chấm giải, xét giải quy củ, bài bản hơn. Điều đó cho thấy ý thức về giải thưởng càng ngày càng chuyên nghiệp hơn. Các thành viên hội nghị nghe ông Hoàng Phong Hà - Phó chủ tịch thường trực Hội Xuất bản Việt Nam - báo cáo kết quả chấm giải của các tiểu ban chuyên ngành Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Chung khảo. Các cuốn sách được tiểu ban chuyên ngành Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Chung khảo đề cử giải A đều được mời các chuyên gia phản biện độc lập.

Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ tư nhận 284 tên sách và bộ sách dự giải, bao gồm 365 cuốn của 47 nhà xuất bản dự giải. Ban tổ chức đã thành lập Hội đồng Sơ khảo, chia ra 5 tiểu ban chuyên ngành chấm sách ở 5 lĩnh vực khác nhau: Sách Chính trị, Kinh tế; Sách Khoa học xã hội và Nhân văn; Sách Khoa học tự nhiên và Công nghệ; Sách Văn hóa, Văn học và Nghệ thuật; Sách thiếu nhi. Hội đồng Chung khảo là các nhà nghiên cứu, nhà chuyên môn đầu ngành đã xem xét, đánh giá, đề xuất trao giải cho gần 30 cuốn sách, bộ sách có giá trị cao. Hội nghị Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia đã bỏ phiểu nhất trí trao Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ tư cho 25 bộ sách, cuốn sách.

Dự kiến lễ trao Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ tư sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 11 năm 2021.

27 cuốn sách, bộ sách nhận giải thưởng sách quốc gia 2020 27 cuốn sách, bộ sách nhận giải thưởng sách quốc gia 2020

VTV.vn - Lễ trao giải thưởng sách quốc gia lần thứ 3 năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức diễn ra tối 9/10 tại Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước