Amber Heard khóc khi nhớ lại lời cầu hôn của Johnny Depp: "Cảm thấy như cô gái may mắn nhất thế giới"

A (Theo Sky News, People)-Thứ sáu, ngày 06/05/2022 06:39 GMT+7

(Ảnh: Sky News)

VTV.vn - Amber Heard cho biết, cô cảm thấy mình là "cô gái may mắn nhất thế giới" khi được Johnny Depp ngỏ lời xin cưới cô làm vợ.

Trong khi tiếp tục lời khai của mình vào thứ Năm (5/5, giờ Mỹ), nữ diễn viên 36 tuổi chia sẻ rằng ngôi sao Cướp biển vùng Caribe đã đưa ra lời cầu hôn ở London mà không có nhẫn đính hôn. Đó là vào tháng 9 năm 2013.

"Tôi chỉ nói đi nói lại với anh ấy rằng: Anh có nghiêm túc không? Anh có nghiêm túc không? Anh có chắc không? Anh không có nhẫn sao?" - Amber Heard nói - "Tôi nghĩ: Đây có phải là một sự thúc đẩy?".

Heard nói rằng Depp đã quỳ xuống và nói với cô ấy: "Anh muốn em là người phụ nữ của anh, cô gái của anh, trong suốt phần đời còn lại của anh. Hãy nói đồng ý với anh".

Amber nói ban đầu cô lo lắng vì cô biết Depp có thể "bốc đồng" nhưng cô ấy nhận ra đó là sự thật. Cô tiếp tục: "Anh ấy hứa với tôi rằng, mỗi ngày khi tôi thức dậy, anh ấy sẽ làm cho tôi mỉm cười ít nhất một lần và đó sẽ là mục tiêu của anh ấy".

"Tôi nhìn vào mắt anh ấy và tôi nhìn thấy tương lai của mình. Tôi đã hy vọng mù quáng, tôi đã yêu rất nhiều. Tôi không thể diễn tả cảm giác sung sướng đó. Tôi cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn nhất trên thế giới".

Amber Heard khóc khi nhớ lại lời cầu hôn của Johnny Depp: Cảm thấy như cô gái may mắn nhất thế giới - Ảnh 1.

(Ảnh: Sky News)

Heard đã khóc khi nói về việc Depp đưa cha cô đến London để xin phép ông được kết hôn với cô.

"Bố nói: "Johnny đã yêu cầu ta nắm tay con trong đám cưới". Tôi cảm thấy mình là cô gái may mắn nhất trên thế giới" - Amber nhớ lại.

Trước đó, trong ngày thứ Ba, Amber Heard nhớ lại những ngày đầu của mối quan hệ với Depp, nói rằng nó "giống như một giấc mơ."

"Tôi cảm thấy như người đàn ông này biết tôi, nhìn thấy tôi, theo một cách mà không ai khác có" - cô nói - "Khi ở bên Johnny, tôi cảm thấy mình là người đẹp nhất trên thế giới".

"Nó khiến tôi cảm thấy được nhìn thấy. Nó khiến tôi cảm thấy như có 1 triệu USD" - cô nói thêm.

Amber Heard khóc khi nhớ lại lời cầu hôn của Johnny Depp: Cảm thấy như cô gái may mắn nhất thế giới - Ảnh 2.

(Ảnh: Sky News)

Johnny và Amber kết hôn vào năm 2015. Họ chia tay vào tháng 5 năm 2016, khi Heard tìm kiếm một lệnh hạn chế bạo lực gia đình chống lại Depp, cáo buộc anh lạm dụng cô. Depp đã phủ nhận những cáo buộc và cặp vợ chồng cũ đã giải quyết ly hôn của họ bên ngoài tòa án vào tháng 8 năm 2016.

Depp đang kiện Heard về tội phỉ báng đối với một bài viết năm 2018 mà cô viết cho The Washington Post về việc sống sót sau bạo lực gia đình, mặc dù cô chưa bao giờ nhắc đến tên Depp trong bài báo. Nam diễn viên ban đầu đã đệ đơn kiện 50 triệu USD vào tháng 3 năm 2019.

Depp, người đã nhiều lần tuyên thệ rằng anh ta chưa bao giờ đánh Heard hay bất kỳ phụ nữ nào, đã làm chứng rằng "mục tiêu của anh là sự thật". Trước phiên tòa, Heard nói trong một tuyên bố rằng: "Hy vọng khi vụ án này kết thúc, tôi có thể bước tiếp và Johnny cũng vậy. Tôi luôn duy trì tình yêu dành cho Johnny và điều đó khiến tôi vô cùng đau đớn khi phải kể lại chi tiết của chúng tôi ở trước thế giới".

Johnny Depp khẳng định 'chưa từng đánh bất kỳ người phụ nữ nào' Johnny Depp khẳng định "chưa từng đánh bất kỳ người phụ nữ nào"

VTV.vn - Trước lời buộc tội của Amber Heard tại tòa án trong ngày 4/5 (giờ địa phương), Johnny Depp đã phủ nhận cáo buộc hành hung vợ cũ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước