Amber Heard tấn công Johnny Depp để "tự vệ"

Hà Linh (Theo People)-Thứ sáu, ngày 06/05/2022 14:00 GMT+7

(Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Amber Heard thừa nhận cô từng đánh Johnny Depp. Tuy nhiên, lí do cô đưa ra là để tự vệ cho bản thân trước những hành vi bạo lực của chồng cũ.

Sau lời làm chứng của Johnny Depp, đến lượt Amber Heard cũng bước lên bục làm chứng và kể về mối quan hệ giữa cả hai khi còn kết hôn. Trong đó, nữ diễn viên Aquaman đã giải thích nguyên nhân đi đến quyết định đưa chuyện này ra tòa. Cụ thể, Amber cho biết cô đã từng thử nhiều cách khác nhau để chấm dứt cuộc cãi vã thế nhưng vòng tròn luẩn quẩn của những cơn bạo hành vẫn tiếp tục.

"Trong những cuộc chiến ấy, tôi luôn cố gắng tự vệ. Đến tháng 12/2014, tôi bị anh ta xô đẩy, tôi cố đẩy anh ta ra khỏi người tôi, tôi cố hất tay anh ta ra. Tôi luôn cố gắng trong tư thế sẵn sàng và điều đó hầu như khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn vì điều đó có vẻ khiêu khích anh ta".

Amber Heard tấn công Johnny Depp để tự vệ - Ảnh 1.

(Ảnh: Getty Images)

"Tôi cũng sẽ hét vào mặt anh ta, gào lên, gọi anh ta bằng đủ thứ tên xấu xí. Thật đáng xấu hổ với những cái tên mà chúng tôi đã từng gọi nhau, điều đó thật tồi tệ. Chúng tôi cứ liên tục rơi vào trạng thái như thế. Tôi đã rất tức giận vì điều này xảy ra với tôi và nó thật không công bằng", nữ diễn viên chia sẻ.

Cũng tại phiên tòa, Amber Heard nói thêm rằng dù cô ấy làm bất kì điều gì thì cũng không thể ngăn cản được Johnny Depp bạo hành cô. Tuy nhiên, về phía Johnny Depp, nam tài tử khẳng định chưa từng bạo hành Amber Heard. "Tôi chưa bao giờ đánh cô Heard. Tôi chưa bao giờ đánh một người phụ nữ nào trong đời", nam diễn viên chia sẻ.

Sau khi thừa nhận có tấn công chồng cũ để bảo vệ bản thân, nữ diễn viên 36 tuổi khẳng định thêm cô cũng từng thử im lặng "chịu trận", nhưng điều này vẫn khiến cô bị đánh đập.

Amber Heard tấn công Johnny Depp để tự vệ - Ảnh 2.

(Ảnh: Getty Images)

"Tôi cố im lặng, tôi còn thử đi đến chỗ khác. Tôi cũng thử tấn công bằng lời nói, đe dọa anh ta nếu dám đánh tôi một lần nữa thì tôi sẽ gọi cảnh sát. Tôi đã gọi cảnh sát rất nhiều lần", Amber nói tại tòa, "Tôi thậm chí còn dọa sẽ bỏ anh ta. Đến thời điểm này, trong mối quan hệ của chúng tôi, cả hai đều đã nói những điều rất khủng khiếp với nhau, đã la hét vào mặt nhau. Thật không may, khi Johnny bắt đầu đánh tôi thì anh ta đã thắng. Tôi không biết phải diễn tả như thế nào nữa".

Phiên tòa giữa Johnny Depp và Amber Heard chính thức bắt đầu từ ngày 11/4 và vẫn đang tiếp diễn vô cùng căng thẳng với nhiều tình tiết mới chấn động. Ở thời điểm hiện tại, có vẻ như khán giả đang nghiêng về phía Johnny Depp nhiều hơn mặc dù vẫn chưa có phán quyết chính thức của tòa án.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước