Angelina Jolie: "Ly hôn Brad Pitt là quyết định đúng đắn"

Hà Linh (Theo Cosmopolitan)-Thứ hai, ngày 22/06/2020 06:00 GMT+7

(Ảnh: Sky News)

VTV.vn - Angelina Jolie cuối cùng cũng đã lên tiếng về quyết định ly hôn nam tài tử Brad Pitt, trong đó cô khẳng định đây là một quyết định đúng đắn.

Mới đây, trong buổi phỏng vấn với Vogue India, Angelina Jolie đã có những chia sẻ về cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình với nam tài tử Brad Pitt. Trong đó, ngôi sao Maleficent khẳng định, đây là quyết định tốt nhất dành cho những đứa con của mình.

"Việc ly hôn là quyết định đúng đắn và tốt nhất cho cả gia đình", nữ diễn viên chia sẻ, "Tôi vẫn đang tiếp tục tập trung vào việc chữa lành cho các con. Một số người lợi dụng việc tôi im lặng để bịa chuyện, điều này không tốt cho các con chút nào. Vì vậy, tôi luôn phải nhắc các con về sự thật và giữ vững lí trí, tinh thần trước những thông tin bịa đặt".

Angelina Jolie: Ly hôn Brad Pitt là quyết định đúng đắn - Ảnh 1.

(Ảnh: TV Guide)

Việc chia sẻ về cuộc hôn nhân đổ vỡ vào lúc này của Angelina Jolie khiến khá nhiều người ngạc nhiên khi trước đó, mối quan hệ của cặp đôi được xem như đã không còn căng thẳng. Sau 4 năm liên tục đệ đơn kiện tụng lẫn nhau, Brad Pitt và Angelina đã quyết định cùng nhau nuôi dạy 6 người con chung. Angelina cũng đã cho phép ngôi sao Once Upon A Time In Hollywood được gặp các con thường xuyên thay vì cấm đoán như trước.

Sau khi ly hôn với Jennifer Aniston vào năm 2007, Brad Pitt đã công khai hẹn hò với nữ diễn viên Angelina Jolie trong sự chỉ trích thậm tệ của khán giả lúc bấy giờ. Tuy nhiên, sau nhiều năm, cả hai cuối cùng cũng nhận được sự đón nhận của khán giả, trở thành một trong những cặp đôi vàng của Hollywood. Cặp sao đã có 6 người con (3 người con nuôi và 3 người con đẻ). Sau gần 10 năm chung sống, Brad Pitt và Angelina khiến cả thế giới bất ngờ khi tuyên bố ly hôn vào năm 2016.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước