Avengers: Age of Ultron thống trị phòng vé toàn cầu

Thùy Hương (Tổng hợp)-Thứ hai, ngày 04/05/2015 10:33 GMT+7

Avengers: Age of Ultron thống trị bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ với 187,7 triệu USD

VTV.vn - Dù không thể vượt mặt doanh thu mở màn của người tiền nhiệm, song, Avengers: Age of Ultron vẫn khiến nhiều đối thủ nể sợ bởi sức hút siêu “khủng” của mình.

Trong dịp cuối tuần qua, Avengers: Age of Ultron đã chính thức được công chiếu tại khu vực Bắc Mỹ và thu về 187,7 triệu USD – một con số khổng lồ. Dù vậy, bộ phim vẫn chưa thể vượt qua người tiền nhiệm Avengers – “bom tấn” hiện đang giữ kỷ lục bộ phim có doanh thu mở màn “khủng” nhất mọi thời đại (207,4 triệu USD). Theo nhận định của các chuyên gia, doanh thu mở màn của Avengers: Age of Ultron không thành công như dự đoán do vấp phải những đối thủ quá sừng sỏ trong dịp cuối tuần vừa qua, bao gồm trận so găng thế kỷ giữa Mayweather và Pacquiao, một số trận đấu bóng chày, bóng rổ và đua ngựa.

Dù phải bỏ ra một mức giá “cắt cổ” (từ 89 – 99 USD), song, không thể phủ nhận sức hút mạnh mẽ của trận đấu đỉnh cao giữa hai tay đấm xuất sắc nhất hiện nay là Mayweather và Pacquiao. Đây là lý do chính khiến số lượng người đến rạp xem Avengers: Age of Ultron đã giảm 40% trong tối thứ Bảy vừa qua tại Los Angeles và San Francisco, giảm 50% tại El Paso và Texas.

Tại thị trường quốc tế, “bom tấn” đình đám nhất mùa hè 2015 đã thu về tổng cộng 168 triệu USD trên 88 quốc gia và vùng lãnh thổ, nâng tổng doanh thu của Avengers: Age of Ultron tính đến thời điểm hiện tại lên mức 627 triệu USD. Chỉ trong 12 ngày trình chiếu, bộ phim đã vượt mặt tổng doanh thu toàn cầu của các người hùng Marvel như Captain America (371 triệu USD), Thor (449 triệu USD), Iron Man (583 triệu USD) và cả Iron Man 2 (622 triệu USD).

Được trình chiếu tại 4.276 cụm rạp tại Bắc Mỹ, Avengers: Age of Ultron thu hút đông đảo người xem tới rạp, trong đó, 59% là nam giới và hơn một nửa trong số này ở độ tuổi 25. Các hộ gia đình và thanh thiếu niên chỉ chiếm 22% và 12% trong số lượng người đến rạp để xem các siêu anh hùng Marvel.

Hiện, Disney và Marvel đang sở hữu 3 bộ phim có doanh thu mở màn cao nhất tại thị trường Bắc Mỹ, đó là series AvengersIron Man 3 (174,1 triệu USD).

David Hollis – Giám đốc phân phối của Disney cho biết: “Thành công này là minh chứng cho những thành tựu phi thường của Marvel cũng như nguồn tài nguyên khổng lồ của Disney, từ xưởng phim, công viên giải trí cho tới các sản phẩm tiêu dùng cùng nhiều vật dụng khác”.

“Chúng tôi đang cảm thấy rất tuyệt vời” – ông Hollis nói – “Nếu một số người không tới rạp xem Avengers: Age of Ultron trong tối thứ Bảy vừa qua, họ sẽ đến xem trong hôm nay hoặc những ngày tới. Ở thị trường quốc tế, với tỉ giá tiền tệ như hiện tại, doanh thu của Avengers 2 đang nhỉnh hơn phần 1 là 31%”.

Giờ đây, câu hỏi được đặt ra chỉ là thời gian giữ ngôi vị đầu bảng xếp hạng phòng vé của Avengers: Age of Ultron và liệu bộ phim có thể vượt mặt doanh thủ 1,5 tỷ USD toàn cầu của người tiền nhiệm hay không. Hiện, các người hùng Marvel đang giữ kỷ lục bộ phim có doanh thu mở màn cao nhất tại một số quốc gia như Mexico, Brazil, Hong Kong (Trung Quốc), Philippines…

Được đầu tư với kinh phí 250 triệu USD, bộ phim đánh dấu sự trở lại của những gương mặt đình đám như Robert Downey Jr trong vai Iron Man, Chris Hemsworth trong vai Thor, Mark Ruffalo trong vai The Hulk, Chris Evans trong vai Captain America và Scarlett Johansson trong vai Black Widow.

Trong khi Avengers: Age of Ultron đang thống trị bảng xếp hạng phòng vé trên toàn thế giới, Fast & Furious 7 vẫn tiếp tục những chuỗi ngày bội thu của mình. Bộ phim đã vượt mặt Harry Potter: Deathly Hallows để giữ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng những bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại với doanh thu 1,429 tỷ USD.

Trong bảng xếp hạng phòng vé tại thị trường Bắc Mỹ dịp cuối tuần vừa qua, The Age of Adaline – bộ phim có sự góp mặt của người đẹp Blake Lively – đứng ở vị trí thứ 2 với doanh thu 6,3 triệu USD, sụt giảm 53% so với tuần trước đó. Tiếp theo là Fast & Furious 7 với 6,1 triệu USD và Paul Blart: Mall Cop 2 với 5,5 triệu USD.

Dưới đây là bảng xếp hạng doanh thu phòng vé tại thị trường Bắc Mỹ trong dịp cuối tuần qua:

1. Avengers: Age of Ultron – 187,7 triệu USD

2. The Age of Adaline – 6,3 triệu USD

3. Fast & Furious 7 – 6,1 triệu USD

4. Paul Blart: Mall Cop 2 – 5,5 triệu USD

5. Home – 3,3 triệu USD

6. Cinderella – 2,3 triệu USD

7. Ex MAchina – 2,2 triệu USD

8. Unfriended – 1,9 triệu USD

9. The Longest Ride – 1,7 triệu USD

10. Woman in Gold – 1,6 triệu USD

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước