Bất cập trong xét duyệt phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT

VTV9-Thứ sáu, ngày 27/07/2018 10:51 GMT+7

VTV.vn - Một số bất cập trong việc quy định xét tặng danh hiệu cho nghệ sĩ vẫn tồn tại khiến những câu chuyện lùm xùm trong mỗi mùa xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT sẽ còn diễn ra.

Hai năm một lần, Nhà nước tiến hành xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú ở các lĩnh vực văn học nghệ thuật. Mỗi lần như vậy, dư luận lại "bàn ra tán vào", chủ yếu là việc tại sao người này được khi người kia có thể xứng đáng hơn lại không được? Nói đến điều kiện và tiêu chí, nhiều nghệ sĩ cho rằng đây chính là bất cập lớn nhất trong việc xét tặng danh hiệu của ngành văn hóa.

Đã có những trường hợp nghệ sĩ đủ tiêu chuẩn, đủ huy chương mà vẫn bị trượt danh hiệu do quy định phải đủ ít nhất 90% số phiếu của hội đồng mới đạt yêu cầu, trong khi phiếu được bỏ kín. Dường như mấu chốt câu chuyện không còn nằm ở tiêu chí mà nằm ở số phiếu của Hội đồng xét duyệt danh hiệu cho nghệ sĩ.

Để tránh những băn khoăn không đáng có trong công tác xét tặng danh hiệu, không thể phủ nhận cần phải có một sự minh bạch hơn trong công tác bình xét. Trong đó, cần phải xem lại mức độ quan trọng của Hội đồng bình xét trong việc quyết định phong hay không phong danh hiệu cho nghệ sĩ, nhất là khi đã có một văn bản quy định các tiêu chuẩn rõ ràng cho từng danh hiệu.

Bộ VH-TT&DL lấy ý kiến nhân dân trước khi xét danh hiệu NSND, NSƯT Bộ VH-TT&DL lấy ý kiến nhân dân trước khi xét danh hiệu NSND, NSƯT

VTV.vn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân và Nghệ sĩ ưu tú đạt tỷ lệ phiếu đồng ý từ 90%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước