Phong tặng danh hiệu nghệ sĩ: Sự cứng nhắc đang bỏ sót người tài

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 15/07/2018 10:43 GMT+7

VTV.vn - Đến hẹn lại lên, mùa xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lại xôn xao biết bao câu chuyện.

Việc 3 nghệ sĩ tài danh của sân khấu Cải lương là NSƯT Minh Vương, NSƯT Thanh Tuấn, NSƯT Giang Châu "trượt" khỏi đề nghị xét tặng danh hiệu NSND năm 2018 tại Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước do không đạt trên 90% phiếu một lần nữa lại làm "nóng" dư luận.

Theo báo Thanh niên, đây cũng đã là lần thứ hai nghệ sĩ Thanh Tuấn gửi hồ sơ còn nghệ sĩ Minh Vương đã là lần thứ ba gửi đơn xin xét duyệt danh hiệu. Sự gạt bỏ của hội đồng xét duyệt đã một lần nữa khiến các nghệ sĩ cảm thấy tổn thương khi những cống hiến cho nghệ thuật, cho khán giả bao năm qua không được Nhà nước nhìn nhận.

Trong bài "Đã đến lúc phải thay đổi", tờ Hà Nội mới cho biết, nhiều học trò đã trở thành NSND từ lâu mà thầy vẫn còn bị nâng lên, hạ xuống. Đó là những lời cay đắng mà người trong giới dùng để nói về trường hợp của 3 nghệ sĩ cải lương bậc thầy. Giới cải lương từ lâu đã công nhận các nghệ sĩ là những người thuộc "thế hệ vàng", là mẫu mực để nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ học và ca theo.

Phong tặng danh hiệu nghệ sĩ: Sự cứng nhắc đang bỏ sót người tài - Ảnh 1.

Một trong những lý do nữa là 3 nghệ sĩ này không đủ số huy chương theo quy định. Và câu chuyện về chiếc huy chương với những mặt trái được dư luận phản ánh từ lâu lại được dư luận đào xới.

Theo báo Thanh niên, với những tên tuổi nghệ sĩ gạo cội, vốn đã là các tiền bối, đàn anh, thậm chí làm thầy của nhiều nghệ sĩ trẻ, họ không thể đến kỳ hội diễn sân khấu tham gia làm đào - kép chính để tranh huy chương với em, cháu trong nghề. Chưa nói, những Minh Vương, Thanh Tuấn, Thanh Kim Huệ, Kim Tử Long, Vũ Linh… nếu đi thi thì ai sẽ là người sẽ đủ tầm chấm thi cho họ.

Rõ ràng, sự tận hiến của nghệ sĩ đã không được nhìn nhận, đánh giá đúng mức. Vậy đâu là sự công bằng cho những cống hiến không ngừng nghỉ của người nghệ sĩ? Đâu là niềm vinh dự cho những danh hiệu mà hồn vía của nó không thuộc về nhân dân?

Vì vậy, đã đến lúc đặt vấn đề cần thay đổi cơ chế xét duyệt hiện nay cho phù hợp hơn để người nghệ sĩ nhìn vào bảng vàng danh hiệu mà phấn đấu, mà tự hào chứ không phải ngậm ngùi xót xa cho nhau.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước