Bị chẩn đoán mắc bệnh tử cung, Emma Roberts sững sờ khi mang thai

Hà Linh (Theo Cosmopolitan)-Thứ hai, ngày 16/11/2020 06:00 GMT+7

(Ảnh: Hola)

VTV.vn - Emma Roberts thừa nhận cô đã mất hi vọng khi bị chẩn đoán khó có thể thụ thai. Chính vì vậy, việc mang thai một cách tự nhiên đã khiến nữ diễn viên vô cùng bất ngờ.

Mới đây, Emma Roberts đã xuất hiện trên trang bìa tạp chí Cosmopolitan và chia sẻ về câu chuyện mang thai con trai đầu lòng của mình. Trong đó, nữ diễn viên khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi tiết lộ cô bị mắc bệnh liên quan đến tử cung và từng được chẩn đoán khó có khả năng thụ thai. 

Cụ thể, theo chia sẻ của ngôi sao American Horror Story, cách đây vài năm, bác sĩ đã thông báo cô mắc phải căn bệnh lạc nội mạc tử cung. Đây là một căn bệnh thường gặp, gây nhiều khó chịu và đau đớn cho bệnh nhân khi đến kì kinh nguyệt. Đặc biệt, căn bệnh này có thể gây ra nguy cơ vô sinh. Điều này đã khiến nữ diễn viên vô cùng sợ hãi. 

Bị chẩn đoán mắc bệnh tử cung, Emma Roberts sững sờ khi mang thai - Ảnh 1.
Bị chẩn đoán mắc bệnh tử cung, Emma Roberts sững sờ khi mang thai - Ảnh 2.

(Ảnh: Cosmopolitan)

"Từ khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã luôn biết rằng mình sẽ có con. Tôi muốn có con và mơ ước ấy cứ lớn dần trong tôi. Chính vì vậy, khi phát hiện về căn bệnh của mình, tôi đã thực sự bị khủng hoảng. Chỉ riêng việc suy nghĩ đến khả năng tôi không thể làm mẹ đã khiến tôi hoảng sợ rồi. Tôi cũng đã làm đông lạnh trứng phòng trường hợp không thể sinh con một cách tự nhiên rồi đấy", Emma Roberts tiết lộ.

Tuy nhiên, rất may mắn, nữ diễn viên không cần nhờ đến sự can thiệp của kĩ thuật để có thai. Hiện nữ diễn viên đang mang bầu con trai đầu lòng với bạn trai Garrett Hedlund và vô cùng hào hứng khi được chuẩn bị làm mẹ.

"Tôi đã sững sờ khi biết mình mang thai tự nhiên. Điều này có vẻ khá ủy mị nhưng khi tôi không còn nghĩ về chuyện có con nữa thì tôi lại biết tin mình có bầu đấy", nữ diễn viên nói thêm, "Tất nhiên, có rất nhiều khả năng xấu có thể xảy ra khi mang bầu. Đó là lí do tôi không lên kế hoạch nào cả và để mọi chuyện diễn ra tự nhiên nhất". 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và  VTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước