Bộ phim tệ nhất sự nghiệp của Dwayne Johnson gọi tên "The Tooth Fairy"

Hà Linh (Theo Movie Web)-Thứ ba, ngày 02/08/2022 12:00 GMT+7

(Ảnh: Pinterest)

VTV.vn - Kevin Hart - đồng nghiệp cũng như bạn thân của Dwayne Johnson - thẳng thắn chia sẻ quan điểm về bộ phim tệ nhất của nam diễn viên "bảo chứng doanh thu phòng vé" này.

Mới đây, trong chương trình Watch What Happens, danh hài Kevin Hart - bạn thân của Dwayne Johnson - đã không hề e ngại khi cho rằng bộ phim tệ nhất trong sự nghiệp của Dwayne Johnson chính là The Tooth Fairy. Tuy nhiên, khi được MC hỏi thêm, nam diễn viên nhất quyết không chia sẻ nguyên nhân tại sao anh lại chọn bộ phim này.

Kevin Hart đã làm việc cùng Dwayne Johnson trong hàng loạt dự án điện ảnh đình đám, ở thời điểm hiện tại, cả hai cùng hợp tác lồng tiếng trong bộ phim mang tên DC League of Super-Pets. Với sự am hiểu về ngành điện ảnh cũng như việc là bạn thân của Dwayne Johnson, Kevin Hart tỏ ra không hề e ngại khi nói về bộ phim tồi tệ nhất của nam diễn viên "bảo chứng doanh thu phòng vé" này.

The Tooth Fairy là một bộ phim hài ra mắt vào năm 2010, với nhân vật chính do Dwayne Johnson thủ vai. Thực tế, bộ phim có doanh thu phòng vé khá thành công sau khi ra mắt, song, lại bị giới phê bình chỉ trích thậm tệ. Trên trang đánh giá Rotten Tomatoes, bộ phim buộc phải nhận về "Cà chua thối" khi chỉ có 17% ý kiến tích cực. Ngay cả vào phần thứ 2 ra mắt năm 2012, bộ phim không được đánh giá cao và vẫn bị coi là một bộ phim hài "nhảm".

Mặc dù vậy, không thể phủ nhận rằng hầu hết những bộ phim mà "The Rock" tham gia đều có doanh thu phòng vé ở mức cao. Đây cũng là nguyên nhân khiến ngôi sao này được gọi với cái tên "bảo chứng doanh thu phòng vé"

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước