Boyhood - "đứa con" 12 năm của đạo diễn Richard Linklater

VTV24-Thứ tư, ngày 22/10/2014 14:06 GMT+7

Dàn diễn viên bắt đầu ghi hình cho "Boyhood" từ năm 2002

Kể về quá trình trưởng thành của cậu bé Mason từ khi học lớp 1 cho tới lúc rời trung học, "Boyhood" đã trở thành một tác phẩm điện ảnh độc đáo khi được "nhào nặn" suốt 12 năm.

Boyhood xoay quanh cuộc đời của cậu bé Mason, 6 tuổi, sống với bà mẹ đơn thân Olivia và cô chị gái lém lỉnh. Đạo diễn Richard Linklater chia sẻ vì sử dụng cùng một dàn diễn viên trong suốt 12 năm để tái hiện chân thực cuộc sống của họ nên việc chọn diễn viên là một quá trình rất khó khăn. Ông cũng nói thừa nhận rằng không thể tưởng tượng được họ sẽ thay đổi như thế nào trong suốt 12 năm sau đó khi làm bộ phim này.

Bên cạnh việc lựa chọn dàn diễn viên, việc xây dựng kịch bản của bộ phim cũng rất độc đáo. Kịch bản được viết ra ngay trong quá trình quay, có sự đóng góp của các diễn viên thậm chí có khi chỉ được hoàn thành trong đêm trước khi bấm máy. Boyhood được quay 12 lần nhằm ghi lại sự trưởng thành của nhân vật cũng như chính các diễn viên trong quãng thời gian đó.

Cùng tìm hiểu bộ phim thập kỷ này của đạo diễn Richard Linklater qua video dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước