BTS đối mặt với việc nhập ngũ

A (Theo Sky News)-Thứ bảy, ngày 08/10/2022 06:00 GMT+7

RM (ở giữa) cùng với các thành viên khác của BTS (từ trái sang) gồm V, Jungkook, Jimin, Jin, J-Hope và Suga tại Nhà Trắng vào ngày 31 tháng 5 năm 2022. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Quân đội Hàn Quốc cho biết họ "mong muốn" siêu nhóm nhạc K-pop BTS được nhập ngũ để đảm bảo công bằng.

Công chúng bấy lâu nay đang chia rẽ về việc liệu siêu nhóm nhạc K-pop BTS có được miễn nhập ngũ ở quê hương Hàn Quốc, nơi tất cả những người đàn ông có thân hình săn chắc đều phải đăng ký nghĩa vụ quân sự ít nhất 18 tháng hay không. 

Tuy nhiên, tại Hàn Quốc hiện nay, việc miễn trừ được thực hiện đối với các vận động viên, nhạc công cổ điển và truyền thống và vũ công đã giành được giải thưởng cao nhất trong các cuộc thi nâng cao uy tín của đất nước. Quốc hội Seoul đã thông qua dự luật cho phép các ngôi sao K-pop toàn cầu như BTS chuyển độ tuổi phục vụ quốc gia lên 30 tuổi. Với dự luật này, thành viên lớn nhất của BTS là Jin có thể phải đối mặt với việc được gọi lên vào năm sau vì sinh nhật lần thứ 30 của thành viên này là vào tháng 12.

Hôm thứ Sáu, ủy viên quản lý nhân lực quân đội, Lee Ki Sik, nói với các nghị sĩ rằng các thành viên BTS hoàn thành nghĩa vụ quân sự là điều được "mong muốn".

BTS đối mặt với việc nhập ngũ - Ảnh 1.

Lee Ki Sik (bên phải), ủy viên Cục Quản lý Nhân lực Quân đội, phát biểu trong cuộc kiểm tra của quốc hội tại Quốc hội ở Seoul, Hàn Quốc vào ngày 7 tháng 10 năm 2022. (Ảnh: AP)

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-Sup đã ra lệnh cho các quan chức kiểm tra xem liệu có cần một cuộc khảo sát công khai để đưa ra quyết định hay không. Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Park Bo Gyoon nói rằng Bộ của ông sẽ sớm hoàn thiện quan điểm của mình. Nhưng Bộ Quốc phòng sau đó đã bác bỏ ý tưởng về một cuộc khảo sát.

Theo SBS của Hàn Quốc, Bộ cho biết trong một tuyên bố chính thức: "Bộ Quốc phòng sẽ không sắp xếp một cuộc thăm dò công khai về vấn đề này cũng như đưa ra quyết định về vấn đề nghĩa vụ quân sự của BTS chỉ dựa trên kết quả cuộc thăm dò ý kiến".

Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy 61% người được hỏi ủng hộ việc miễn trừ cho các nghệ sĩ giải trí. Nhưng 54% số người được hỏi cho một cuộc thăm dò khác nói rằng BTS nên phục vụ trong quân đội.

Vào tháng 8, ông Lee cho biết nếu các thành viên BTS đăng ký dịch vụ, họ có khả năng được phép tiếp tục luyện tập và tham gia cùng các thành viên còn lại trong nhóm trong các chuyến lưu diễn nước ngoài.

Những người được miễn trừ sẽ được xuất ngũ sau ba tuần huấn luyện cơ bản và phải hoàn thành 544 giờ làm việc tình nguyện.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói BTS có thể biểu diễn sau khi nhập ngũ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói BTS có thể biểu diễn sau khi nhập ngũ

VTV.vn - Lee Jong Sup, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, đã đưa ra bình luận về việc BTS có được miễn nghĩa vụ quân sự đặc biệt hay không.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

bts

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước