Ca sĩ Hải Đăng: Luôn sống trọn với đam mê

Thu Huệ-Thứ hai, ngày 26/07/2021 16:18 GMT+7

(Ảnh: Nhân vật cung cấp)

VTV.vn - Không chỉ được biết đến bởi giọng hát ngọt ngào, lắng đọng với phong cách nhạc trữ tình, Hải Đăng còn là người dẫn chương trình, đạo diễn nhiều sự kiện âm nhạc tại TP.HCM.

Và ở lĩnh vực nào Hải Đăng cũng luôn làm bằng đam mê và sự nhiệt huyết, đó cũng là bí quyết để anh có chỗ đứng trong lòng khán giả yêu âm nhạc.

Hải Đăng nói anh sinh ra trong một gia đình nghèo ở Tây Ninh. Từ khi còn là cậu học trò, Hải Đăng đã sớm bộc lộ khả năng ca hát và thường giành các giải thưởng trong các cuộc thi ca hát của trường. Khi là nhân viên của Bưu điện Tây Ninh, anh là giọng ca chủ lực tham dự các cuộc thi hát ngành Bưu điện toàn quốc, đoạt nhiều huy chương Vàng cá nhân cũng như tập thể. 

Cuối năm 1989, Hải Đăng tham dự cuộc thi Giọng hát hay của Cung văn hóa Lao động TP.HCM. Với sự dìu dắt của ca sĩ Quốc Trụ (Trưởng khoa Thanh nhạc, Nhạc viện TPHCM lúc bấy giờ) và cố nhạc sĩ Trần Thiết Hùng, Hải Đăng bắt đầu đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Khán giả TP.HCM biết đến giọng hát của anh với nhiều phong cách âm nhạc khác nhau như nhạc cách mạng, nhạc trữ tình bolero, dân ca, nhạc Phật giáo… Hải Đăng đã thực hiện live show đầu tiên mang tên Vết tích kỷ niệm, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp ca hát của anh. Không chỉ là người yêu ca hát, với kinh nghiệm và đam mê của mình, Hải Đăng còn là người thầy dìu dắt các ca sĩ trẻ bước vào nghề.

Ca sĩ Hải Đăng: Luôn sống trọn với đam mê - Ảnh 1.

Ngoài ca hát, Hải Đăng còn dẫn chương trình, biên tập, đạo diễn cho các sự kiện, chương trình ca nhạc, lễ hội. Anh cũng từng thử sức với nghề diễn và tham gia đóng một số phim về đạo Phật như: 7 loại vợ, Tâm nhìn... và nhận được sự phản hồi tích cực của công chúng.

Hải Đăng nói ở bất cứ công việc nào anh cũng đều lấy cái tâm, nhiệt huyết và kinh nghiệm cùng tài năng của mình để hoàn thành một cách tốt nhất. Anh cho rằng, nghệ sĩ sống được là nhờ sự yêu thương, quý mến của khán giả, không có khán giả, nghệ sĩ không thể thăng hoa cũng như không đủ tài chính để đầu tư cho sản phẩm âm nhạc của mình. 

Ca sĩ Hải Đăng: Luôn sống trọn với đam mê - Ảnh 2.

Hiện tại, TP.HCM đang trong thời điểm giãn cách bởi dịch COVID-19 nên, cũng như phần lớn nghệ sĩ tại thời điểm này, kế hoạch âm nhạc của Hải Đăng bị xáo trộn khá nhiều. Vì vậy, anh tranh thủ thời gian này để viết kịch bản, lên ý tưởng live show cho các ca sĩ đã đặt hàng và đợi đến khi dịch bệnh được kiểm soát sẽ thực hiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước