Ca sĩ Phạm Phương Thảo trút nỗi lòng trong tập thơ đầu tay “Đi hết xuân thì”

VTV3-Thứ tư, ngày 05/09/2018 15:14 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, ca sĩ Phạm Phương Thảo đã ra mắt tập thơ đầu tay “Đi hết xuân thì” kể về hành trình 20 năm ca hát.

Sinh ra tại xứ Nghệ, mảnh đất thấm đẫm những câu hò, điệu ví, Phạm Phương Thảo được công chúng biết đến khi mới 21 tuổi sau khi thành công ở giải Sao mai 2003. Khi các ca sĩ hát dòng nhạc dân gian gây cảm giác na ná nhau, hát những bài hát giống nhau thì Phương Thảo đã sớm tìm cho mình một lối đi riêng - hát và không ngừng sáng tác ca khúc.

Vào đầu tháng 8 năm nay, Phương Thảo đã "trình làng" MV cổ trang với quy mô lớn mang tên Chàng vinh quy do chính mình sáng tác. Đây cũng là ca khúc giúp Phạm Phương Thảo giành Huy chương Vàng tại Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc 2018 vừa kết thúc tại TP Đà Nẵng.

Mới đây, vào ngày 4/9, cô lại cho ra mắt tập thơ đầu tay có tên gọi Đi hết xuân thì. Tập thơ gồm có 60 bài thơ mang nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, trong đó kể khá đầy đủ cuộc đời, số phận, con đường sự nghiệp âm nhạc của cô từ khi lập nghiệp đến nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước