Ca sĩ R. Kelly khóc lóc, gọi cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em gái là dối trá

An Duy-Thứ năm, ngày 07/03/2019 17:03 GMT+7

R. Kelly phản pháo về phát biểu của Lady Gaga

VTV.vn - Giọng ca I believe I can fly kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc xâm hại tình dục trẻ em gái, đồng thời đáp trả lại lời xin lỗi của Lady Gaga.

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên trên kênh CBS kể từ sau những cáo buộc liên quan đến 10 tội danh xâm hại tình dục 4 cô gái trẻ, trong đó có 3 trẻ em gái, R. Kelly đã khóc và gay gắt bác bỏ mọi tin đồn thất thiệt chống lại mình suốt thời gian qua, đồng thời cho rằng, anh vẫn đang tiếp tục đấu tranh vì quyền lợi và cuộc sống của chính mình.

R. Kelly khẳng định: "Tất cả những điều đó là dối trá. Tôi đã bị hãm hại".

Ca sĩ R. Kelly khóc lóc, gọi cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em gái là dối trá - Ảnh 1.

R. Kelly trả lời phỏng vấn trên kênh CBS

Trước đó, giọng ca R&B đã đối mặt với vô số những cáo buộc liên quan khác, mở đầu là cáo buộc vào năm 1998. R. Kelly kiên quyết không nhận tội và cuối cùng đã được trả tự do tại phiên tòa năm 2008 với điều kiện tiên quyết là không được phép liên lạc hay tiếp xúc với các thiếu nữ dưới 18 tuổi.

MC Gayle King đã kiên trì đặt ra nhiều câu hỏi xuyên suốt buổi phỏng vấn, cho phép nam ca sĩ lần đầu lên tiếng về những tội danh "lùm xùm" lâu nay của mình. Tuy nhiên, anh đã phản ứng khá dữ dội khi liên tục bị xoáy sâu vào những cáo buộc, đồng thời cũng không ngừng khẳng định rằng: "Tôi không làm những hành động đó".

Ca sĩ R. Kelly khóc lóc, gọi cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em gái là dối trá - Ảnh 2.

Giọng ca I believe I can fly khóc và phủ nhận mọi cáo buộc xâm hại tình dục trẻ em gái

Tuy nhiên, CBS cũng đã cho phát sóng những đoạn clip mà trong đó, cha mẹ của hai cô gái từng sống chung với nam ca sĩ, phải hứng chịu những hành vi được coi là xâm hại tình dục nghiêm trọng cho rằng, con gái họ đã bị anh tước đoạt đi những quyền lợi chính đáng, đi ngược lại hoàn toàn với mong muốn của họ.

Chị gái của Jocelyn Savage – một trong những nạn nhân của câu chuyện cho biết: "Tôi ý thức được rằng R. Kelly đang giết chết em ấy về mặt tinh thần, tất cả những gì tôi muốn là em ấy được trở về nhà".

Cha của cô cũng chia sẻ: "Đó hoàn toàn là một sự xáo trộn lớn về mặt tinh thần đối với tất cả chúng tôi. Chúng tôi luôn ở đó, không chỉ cầu nguyện cho con gái của chúng tôi, mà còn cầu nguyện cho Kelly sẽ được chữa lành".

Ca sĩ R. Kelly khóc lóc, gọi cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em gái là dối trá - Ảnh 3.

Gia đình Jocelyn Savage trả lời báo giới về R. Kelly

Cũng trong buổi phỏng vấn, MC Gayle King đã đề cập đến lời xin lỗi tới khán giả của Lady Gaga được đăng tải trên tài khoản Twitter của nữ danh ca về việc đã từng hợp tác với Kelly vào năm 2013, thể hiện sự tiếc nuối và hối hận vì đã không thể phơi bày những tội ác lạm dụng tình dục này sớm hơn. Nam ca sỹ cho biết: "Thật là tuyệt vời khi được làm việc cùng Lady Gaga, cô ấy là một ngôi sao tài ba. Thật đáng tiếc là cô ấy đã thực sự thiếu thông minh và sáng suốt khi đẩy sự việc đi xa tới mức ấy".

R. Kelly cũng nhấn mạnh rằng, cả Lady Gaga và John Legend – nam ca sỹ đã gọi Kelly là kẻ dâm ô hàng loạt trẻ em thật "thiếu chuyên nghiệp" khi công khai chỉ trích anh sau những cáo buộc mà theo lời anh là hoàn toàn vô căn cứ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước