HBO bị kiện sau phim tài liệu tố cáo Michael Jackson lạm dụng tình dục trẻ em

Hà Linh (Theo New York Post)-Thứ ba, ngày 05/03/2019 10:54 GMT+7

(Ảnh: New York Times)

VTV.vn - Phía đại diện Michael Jackson đã ngay lập tức đệ đơn kiện hãng HBO vì bộ phim gây nhiều tranh cãi này.

Bộ phim tài liệu tố cáo ông hoàng nhạc Pop lạm dụng tình dục trẻ em mang tên Leaving Neverland đã được phát sóng trên HBO vào ngày 3/3 (theo giờ địa phương). Ngay sau khi công chiếu, đại diện Michael Jackson đã kiện HBO 100 triệu USD với lí do vi phạm hợp đồng và lăng mạ cố danh ca.

Theo đơn kiện, HBO và phía Michael Jackson đã từng kí thỏa thuận đồng ý để show diễn Michael Jackson in Concert in Bucharest: The Dangerous Tour được trình chiếu trên kênh truyền hình này. Trong bản hợp đồng ghi rõ HBO không được phép miệt thị Michael Jackson trên phương tiện truyền thông. Vì vậy, với việc công chiếu bộ phim tài liệu 4 tiếng buộc tội cố danh ca lạm dụng tình dục trẻ em, HBO đã vi phạm điều khoản này.

HBO bị kiện sau phim tài liệu tố cáo Michael Jackson lạm dụng tình dục trẻ em - Ảnh 1.

HBO đã kí hợp đồng thỏa thuận không miệt thị Michael Jackson. (Ảnh: Variety)

Ngoài ra, đơn kiện cũng cho biết HBO đã tuyên truyền thông tin sai sự thật, cố ý lăng mạ Michael Jackson trước công chúng. Nói thêm về điều này, luật sư Howard Weitzman cho biết: "Giám đốc HBO biết rõ về bản hợp đồng trước đây nhưng vẫn quyết định công chiếu bộ phim này. Hơn nữa, bộ phim được gây dựng trên những lời nói dối, những câu chuyện chưa được kiểm chứng và buộc tội người đã khuất".

HBO bị kiện sau phim tài liệu tố cáo Michael Jackson lạm dụng tình dục trẻ em - Ảnh 2.

(Ảnh: Variety)

Trước đó, gia đình Michael cũng đã lên tiếng về nội dung nhạy cảm của Leaving Neverland: "Đây không thể được gọi là phim tài liệu, đây chỉ là một bộ phim rẻ tiền khai thác đời tư của một người đã khuất. Bộ phim sử dụng những lời cáo buộc không hề có thật, không được kiểm chứng và nói với mọi người như thể Michael Jackson có tội".

Nhằm thể hiện rõ quan điểm của mình, đại diện Michael Jackson đã tiếp tục đăng tải buổi diễn của ông vua nhạc Pop tại Bucharest, thách thức kênh truyền hình HBO.

Trước khi bộ phim được công chiếu, 2 nhân chứng Wade Robson và James Safechuck đã từng lên tiếng đệ đơn kiện giọng ca Thriller. Cả hai cho biết đã phải chịu đựng những hành vi không đúng đắn và bị thao túng bởi nam ca sĩ này. Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ đơn kiện của Wade và James. Mặc dù vậy, vào năm 2005, cố ngôi sao bị kết án lạm dụng tình dục với một bé trai khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước