Camila Cabello tự hào khi trở thành "Lọ Lem" người Latin

Hà Linh (Theo Billboard)-Thứ bảy, ngày 04/09/2021 16:00 GMT+7

(Ảnh: People)

VTV.vn - Việc trở thành Lọ Lem người Latin có thể coi là bước tiến tiếp theo của Hollywood trong việc đa sắc tộc hóa trong điện ảnh.

Mới đây, phiên bản mới của bộ phim Cinderella do Camila Cabello thủ vai chính đã được ra mắt khán giả trên nền tảng Amazon Prime. Phiên bản này hiện đang nhận được rất nhiều sự chú ý của khán giả khi đây là phiên bản nhạc kịch hài hước, mang tính trào phúng hơn so với những phiên bản cũ trước đây.

Trong buổi phỏng vấn với Billboard, chủ nhân bản hit Senorita đã có những chia sẻ khi vào vai nhân vật kinh điển này. "Điều này thật tuyệt vời và tôi cũng rất đỗi tự hào".

Camila Cabello tự hào khi trở thành Lọ Lem người Latin - Ảnh 1.

(Ảnh: Twitter)

"Tôi tự hào là người Latin và tự hào về văn hóa của mình. Khi tôi còn bé, tôi từng rất muốn nhìn thấy một công chúa Latin trên màn ảnh nhỏ. Và cuối cùng thì giờ tôi lại trở thành đại diện cho chính điều tôi từng mong muốn, cảm giác ấy thật sự rất tuyệt", Camila Cabello chia sẻ.

Bộ phim Cinderella 2021 cũng đánh dấu mốc lần đầu tiên cựu thành viên Fifth Harmony "lấn sân" sang lĩnh vực điện ảnh. Chính vì vậy, cả nữ ca sĩ và những người hâm mộ đều tỏ ra vô cùng háo hức khi bộ phim được ra mắt.

Lấy bối cảnh thời trung cổ, Cinderella 2021 theo chân cô nàng Ella đầy hoài bão. Khác với Lọ Lem gốc, Ella là một thợ may và luôn nuôi tham vọng có thể tung ra mẫu đầm thiết kế riêng của mình. Trong phiên bản này, Lọ Lem không đi tìm tình yêu với Hoàng tử, thay vào đó lại mong muốn trở thành nữ doanh nhân thành đạt và tự tin. Đây cũng chính là thông điệp nhân văn mang đậm tính nữ quyền trong Cinderella 2021.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước