Camila Cabello: Từng sợ phải hát trước đám đông

Hà Linh (Theo People)-Thứ ba, ngày 23/07/2019 06:00 GMT+7

(Ảnh: Billboard)

VTV.vn - Với chứng sợ đám đông của mình, Camila Cabello chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể trở thành ca sĩ.

Mới đây, nữ ca sĩ Camila Cabello đã có những chia sẻ rất thật về chứng lo lắng và luôn sợ hãi của mình trên trang mạng cá nhân. Trong đó, Camila khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi cho biết cô từng cảm thấy hoảng sợ khi phải hát trước mặt mọi người, kể cả bố mẹ.

"Khi còn nhỏ, tôi chưa bao giờ dám hát trước mặt bố mẹ và bạn bè. Có một lần tôi đã khóc khi biết bố mẹ lén quay cảnh tôi hát một mình trong phòng, tôi thực sự cảm thấy hoảng sợ ở thời điểm đó", giọng ca Senorita chia sẻ, "Tôi mắc chứng sợ đám đông và mỗi khi tôi nói đến điều này, mọi người đều cho rằng tôi đang nói dối".

Camila Cabello: Từng sợ phải hát trước đám đông - Ảnh 1.

(Ảnh: Billboard)

"Cuộc đời tôi dường như có hai Camila tồn tại song song. Một Camila luôn sợ hãi về tất cả mọi thứ, trong khi đó, Camila thứ hai lại biết cách cân bằng cuộc sống", nữ ca sĩ thổ lộ.

Những lời chia sẻ của Camila Cabello đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm từ phía người hâm mộ. Nhiều khán giả thừa nhận đã có suy nghĩ giống cô khi luôn lo lắng về tất cả mọi thứ. Ngay sau khi đăng tải, bài đăng đã nhận được gần 2 triệu lượt thích và những ý kiến tích cực. Việc cựu thành viên Fifth Harmony tâm sự cùng người hâm mộ được cho là điều đúng đắn, giúp truyền cảm hứng tới nhiều người hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước