Chen Man - "Annie Leibovitz của Trung Quốc" xin lỗi vì bức ảnh quảng cáo gây tranh cãi

VTV.vn - Chen Man - người được ví như "Annie Leibovitz của Trung Quốc" - đã xin lỗi về bức ảnh quảng cáo túi Lady Dior gây tranh cãi. Cô nói đây là việc làm "thiếu suy nghĩ".

Những ngày qua, người dùng internet Trung Quốc phát cuồng với một trong những nhiếp ảnh gia thành công nhất Trung Quốc - nhiếp ảnh gia thời trang Chen Man, người đã từng làm việc với nhiều tạp chí thời trang, người nổi tiếng hạng A và các thương hiệu có ảnh hưởng trên thế giới. Cô đã chính thức xin lỗi về sự "thiếu cân nhắc" và "thiếu hiểu biết" trong quá khứ sau buổi chụp hình gần đây của cô cho hãng thời trang cao cấp Dior của Pháp. 

Trong một tuyên bố (bằng tiếng Trung) được đăng trên tài khoản Weibo của Chen Man hôm nay (24/11), nghệ sĩ hình ảnh 41 tuổi viết rằng cô đã suy nghĩ về những sai lầm trong quá khứ của mình và cảm thấy buộc phải đưa ra lời xin lỗi chính thức sau khi "xem xét cẩn thận gần như mọi nhận xét tiêu cực" về một số tác phẩm nghệ thuật trong quá khứ của cô.

"Tôi sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc. Tôi vô cùng yêu đất nước của mình. Là một nghệ sĩ, tôi hoàn toàn nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc ghi lại văn hóa Trung Quốc và giới thiệu vẻ đẹp Trung Quốc thông qua tác phẩm của mình" - Chen nói, mở đầu phần xin lỗi của cô - "Bởi vì tôi vẫn đang phát triển ngôn ngữ hình ảnh trong sự nghiệp của tôi và tôi không hiểu hết chủ đề của nhiều cuộc triển lãm nơi ảnh của tôi được trưng bày, nên tôi đã thiếu cân nhắc trong công việc trước đây của mình".

Chen Man - Annie Leibovitz của Trung Quốc xin lỗi vì bức ảnh quảng cáo gây tranh cãi - Ảnh 1.

Những bức ảnh của Chen Man thực hiện cho tạp chí i-D.

Trong số những bức ảnh gây chú ý tiêu cực của Chen Man là sự hợp tác năm 2012 của Chen với ấn phẩm thời trang của Vice Media, i-D Magazine. Để tôn vinh Năm mới của Trung Quốc, Chen đã tạo 12 trang bìa cho số mùa xuân của tạp chí, nhiều trong số đó là chân dung phụ nữ từ các bộ tộc Trung Quốc. Mặc dù các bức ảnh được ca ngợi trong ngành công nghiệp thời trang như một sự tôn vinh vẻ đẹp đa dạng ở Trung Quốc, nhưng một số người dùng mạng Trung Quốc đã đặt vấn đề với "kiểu trang điểm ma quái" và "đôi mắt xếch" của các người mẫu, cho rằng Chen đang nuôi dưỡng định kiến ​​phân biệt chủng tộc về đặc điểm khuôn mặt và gu thời trang của người Trung Quốc.

Để tránh "làm tổn thương cảm xúc của mọi người", Chen nói rằng cô ấy đã rút những bức ảnh có vấn đề khỏi tất cả các nền tảng. 

"Tôi sẽ tự học về lịch sử Trung Quốc, tham dự nhiều sự kiện phù hợp hơn và nâng cao hệ tư tưởng của mình" - Chen Man viết - "Tôi sẽ tiếp tục sử dụng tinh thần tự tin về kỷ nguyên mới của Trung Quốc làm nguồn cảm hứng và cố gắng kể câu chuyện của Trung Quốc ngay trong công việc của mình".

Mặc dù không có nơi nào trong tuyên bố Chen đề cập đến Dior, nhưng rõ ràng là phản ứng dữ dội gần đây đối với cô ban đầu được kích hoạt bởi một bức ảnh công khai do cô chụp cho thương hiệu Pháp. Là một phần của triển lãm nghệ thuật đang diễn ra của Dior tại Thượng Hải, bức ảnh có hình ảnh một người phụ nữ châu Á có vẻ ngoài nghiêm nghị đang mặc một trang phục truyền thống và cầm trên tay chiếc túi xách Lady Dior mang tính biểu tượng của thương hiệu.

Chen Man - Annie Leibovitz của Trung Quốc xin lỗi vì bức ảnh quảng cáo gây tranh cãi - Ảnh 2.

Bức ảnh quảng cáo túi Dior do Chen Man thực hiện được cho là đã đẩy cao những phản ứng tiêu cực vốn sẵn có dành cho cô.

Theo nhiều cách, hình ảnh Dior gợi nhớ đến những bức chân dung của Chen cho Tạp chí i-D. Và đây chính là lý do tại sao nó lại gây ra sự phẫn nộ của những người dùng mạng xã hội, những người cảm thấy khó chịu trước cách miêu tả phụ nữ Trung Quốc của Chen Man, cho rằng nó "xúc phạm và phỉ báng". 

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng nhanh chóng đưa tin về vấn đề này. Trong một bài xã luận (bằng tiếng Trung) có tiêu đề "Đây có phải là người phụ nữ châu Á trong mắt Dior?", Nhật báo Bắc Kinh mô tả người mẫu này có "đôi mắt nham hiểm" và "khuôn mặt u ám". Trong một bài xã luận khác (bằng tiếng Trung), của China Women News, tờ báo chính thức của Liên đoàn Phụ nữ Trung Quốc, tác giả viết rằng hình ảnh người mẫu nữ của Chen, người được thể hiện với "mái tóc bết dầu" và "đôi mắt một mí rũ xuống" vô cùng khó chịu.

Tác giả cũng nói rằng vụ việc của Dior khiến người ta nhớ lại những trường hợp trước đây về các thương hiệu nước ngoài "rập khuôn" Trung Quốc, chẳng hạn như vụ việc năm 2018 liên quan đến nhà mốt Ý Dolce & Gabbana, đối mặt với sự tẩy chay của người tiêu dùng Trung Quốc sau một loạt video quảng cáo.

Khi tranh cãi bùng lên, Dior đã xóa bức ảnh khỏi triển lãm Thượng Hải và các tài khoản mạng xã hội của mình vào ngày 18/11. Sau tuyên bố của Chen, thương hiệu này đã viết (bằng tiếng Trung) trên Weibo ngày hôm nay rằng họ "luôn tôn trọng cảm xúc của người Trung Quốc và tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật và các quy định của Trung Quốc".

Chen Man - Annie Leibovitz của Trung Quốc xin lỗi vì bức ảnh quảng cáo gây tranh cãi - Ảnh 3.

Rihanna qua ống kính của Chen Man.

Được biết đến với khả năng độc đáo trong việc miêu tả sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại của Trung Quốc thông qua những hình ảnh được dàn dựng vô cùng ấn tượng và thường rất hoang đường, Chen bắt đầu khởi nghiệp ở tuổi 23 với tư cách là người đóng góp cho tạp chí nghệ thuật có uy tín của Trung Quốc Vision. Kể từ đó, cô đã chụp ảnh bìa cho các ấn phẩm nổi tiếng như Vogue, Elle, Harper’s Bazaar và làm việc với các thương hiệu mang tính biểu tượng như Chanel và Nike.

Chen Man - Annie Leibovitz của Trung Quốc xin lỗi vì bức ảnh quảng cáo gây tranh cãi - Ảnh 4.

Nhiếp ảnh gia thời trang Chen Man. (Ảnh: The Art Gorgeous)

Cuộc tranh cãi về bức ảnh của Chen Man đã một lần nữa làm sáng tỏ hơn ranh giới mong manh mà các thương hiệu nước ngoài phải trải qua trong việc tìm kiếm kết nối với người tiêu dùng Trung Quốc và tránh sự vô cảm về văn hóa trong các tài liệu tiếp thị của họ. Nó cũng nêu bật môi trường sáng tạo nghệ thuật ở Trung Quốc, nơi các nghệ sĩ đang phải chịu sự giám sát ngày càng nhiều về quan điểm chính trị của họ và gia tăng áp lực phải thể hiện mặt "tự tin" và "tích cực" của đất nước trong công việc của họ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.