Và đây là lý do tại sao bạn phải xem phim của Christopher Nolan với phụ đề!
Đến bây giờ, sau khi xem qua nhiều bộ phim của Christopher Nolan, bạn nên biết phim của Nolan nổi tiếng với sự pha trộn âm thanh ồn ào - to đến mức đôi khi nó che khuất luôn cả lời thoại. Bạn chắc hẳn sẽ có trải nghiệm này nếu bạn đã xem "Tenet" và nhớ sự náo động trong bộ phim ấy. Và thật buồn là phải nói với bạn rằng điều đó đang xảy ra một lần nữa với kiệt tác mới nhất của ông - "Oppenheimer". Một số khán giả cho biết họ phải vật lộn để tìm ra lời thoại phía sau bản nhạc khoa trương của Ludwig Göransson và tạp âm của hiệu ứng âm thanh khi xem phim mới của Nolan.
Điều đó có thể rất khó chịu khi bạn cố gắng xử lý một bộ phim mà trong đó có rất nhiều nhân vật với hàng tấn thuật ngữ khoa học trong những gì họ nói.
Vậy, câu hỏi đặt ra là tại sao Nolan không thể đơn giản là khắc phục điều này trong quá trình hậu sản xuất thông qua ADR (thay thế đối thoại tự động) và làm cho nó dễ nghe hơn? Nghe có vẻ hợp lý nhưng với Nolan thì không, ông không làm ADR. Quyết định này được cho là không có gì đáng ngạc nhiên đối với một người thích các hiệu ứng thực tế kiểu cũ tốt hơn là phù thủy CG như Nolan.
Trong cuộc phỏng vấn với Insider, Nolan nói: "Tôi thích sử dụng phần thể hiện của diễn viên ngay lúc đó (tại hiện trường) hơn là để diễn viên lồng tiếng lại sau đó. Đó là một lựa chọn nghệ thuật mà một số người không đồng ý, nhưng đó là quyền của họ".
Nói cách khác, bất kỳ bản ghi âm âm thanh nào Nolan nhận được vào ngày quay phim thì đó đều sẽ là bản cuối mà ông chọn. Nhưng vấn đề là một cảnh quay của Nolan hiếm khi yên tĩnh, đặc biệt là khi bạn ở xung quanh các máy quay Imax - thứ máy móc tạo ra rất nhiều tiếng ồn.
Nolan nói với Insider rằng máy quay Imax đã đi một chặng đường dài trong sự nghiệp của ông - kể từ khi ông bắt đầu sử dụng chúng trong bộ phim "The Dark Knight".
"Có một số cải tiến cơ học" - Nolan nói, chia sẻ kỹ hơn về lựa chọn máy quay Imax của mình - "Và trên thực tế, Imax hiện đang chế tạo các máy quay mới sẽ còn yên tĩnh hơn nữa. Nhưng bước đột phá thực sự nằm ở công nghệ phần mềm cho phép bạn lọc tiếng ồn của máy quay. Điều đó đã được cải thiện đáng kể trong khoảng 15 năm tôi sử dụng những chiếc máy này. Điều này mở ra cho bạn cơ hội thực hiện nhiều cảnh gần gũi hơn mà trước đây bạn không thể thực hiện được".
(Ảnh: ARNALDO MAGNANI/GETTY)
Tại Singapore, đại diện của UIP, nhà phân phối của phim "Oppeheimer", nói với trang 8Days rằng họ không nhận được những phàn nàn về âm thanh của phim. Tuy nhiên, để đảm baopr tốt nhất cho việc tận hưởng phim của khán giả, họ đã thực hiện cả phụ đề tiếng Anh và tiếng Trung (phụ đề kép) cho phim khi được chiếu tại thị trường này.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!