Chưa kịp ăn mừng đề cử Oscar, “Black Panther” lại bị chỉ trích vì không xứng đáng

Hà Linh (Theo Cinema Blend)-Thứ tư, ngày 23/01/2019 11:21 GMT+7

(Ảnh: Maxim)

VTV.vn - Mặc dù là bộ phim siêu anh hùng đầu tiên có mặt trong đề cử Phim xuất sắc của Oscar, “Black Panther” vẫn bị chỉ trích nặng nề.

Ngày 22/1, Viện Hàn lâm đã công bố danh sách hạng mục đề cử cho giải thưởng Oscar lần thứ 91. Trong đó, nhiều cái tên bom tấn đã xuất hiện trong danh sách này. Đáng chú ý, trong số hàng loạt tác phẩm điện ảnh mang tính nghệ thuật, bộ phim siêu anh hùng Black Panther lại nhận đề cử ở hạng mục quan trọng nhất Phim xuất sắc.

Từ trước đến nay, Oscar luôn là giải thưởng danh giá dành cho những tác phẩm điện ảnh với tính nghệ thuật cao, vì vậy những bộ phim siêu anh hùng mang tính giải trí không có chỗ đứng ở lễ trao giải này. Tuy nhiên, Black Panther của hãng Marvel đã làm nên lịch sử khi trở thành bộ phim siêu anh hùng đầu tiên góp mặt trong đề cử Phim xuất sắc nhất. Điều này đã gây ra rất nhiều tranh cãi không chỉ với giới phê bình mà còn với khán giả trên toàn thế giới.

Chưa kịp ăn mừng đề cử Oscar, “Black Panther” lại bị chỉ trích vì không xứng đáng - Ảnh 1.

(Ảnh: CNet)

Rất nhiều người cho rằng Black Panther chưa xứng đáng để được có mặt trong hạng mục đề cử quan trọng như vậy. "Đến cả Bohemian Rhapsody còn bị giới phê bình chỉ trích thậm tệ dù bộ phim quá xuất sắc, thế nhưng một bộ phim giải trí thông thường như Black Panther lại ngang nhiên có chỗ đứng trong hạng mục đề cử Oscar. Viện Hàn lâm đang tự biến mình trở thành một trò đùa", một khán giả phẫn nộ.

Chưa kịp ăn mừng đề cử Oscar, “Black Panther” lại bị chỉ trích vì không xứng đáng - Ảnh 2.

Nhiều ý kiến cho rằng "Black Panther" chưa đủ tầm để đứng chung hàng ngũ với những tác phẩm nghệ thuật như "A Star Is Born" và "Bohemian Rhapsody". (Ảnh: Variety)

Thực tế, vào tháng 8/2018, Viện Hàn lâm đã công bố sẽ có hạng mục mới Phim đại chúng xuất sắc trong Oscar lần thứ 91 này. Tuy nhiên, chỉ sau 1 tháng, quyết định này đã bị hủy bỏ sau khi nhận quá nhiều chỉ trích từ phía các nhà phê bình và khán giả. Công chúng cho rằng, mục đích của Oscar là nhằm tôn vinh giá trị nghệ thuật của các tác phẩm điện ảnh, điều này không phù hợp với phim giải trí, đặc biệt là các bộ phim siêu anh hùng. Mặc dù đã hủy bỏ hạng mục mới nhưng việc đưa Black Panther vào danh sách đề cử năm nay đã đi ngược lại ý kiến của công chúng trước đây.

Hơn nữa, so với các siêu phẩm siêu anh hùng trước đây, Black Panther vẫn không được đánh giá cao. Điển hình như bộ phim về Batman của hãng DC The Dark Knight, mặc dù nam diễn viên quá cố Heath Ledger đã giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhưng bộ phim vẫn không được vinh danh ở hạng mục Phim xuất sắc nhất. Nhiều khán giả nhận xét, một tác phẩm mang đậm tính triết lý và chiều sâu như The Dark Knight còn không có chỗ đứng tại Oscar thì Black Panther càng không xứng đáng.

Chưa kịp ăn mừng đề cử Oscar, “Black Panther” lại bị chỉ trích vì không xứng đáng - Ảnh 3.

Nói về tượng đài trong phim siêu anh hùng, "Black Panther" vẫn chưa thể vượt qua "The Dark Knight". (Ảnh: Polygon)

Việc đưa Black Panther vào đề cử hạng mục Oscar được cho là động thái nhằm thu hút thêm sự chú ý của công chú. Theo thống kê, lễ trao giải Oscar năm 2018 có lượng người xem thấp nhất trong lịch sử Mỹ.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 91 sẽ được diễn ra vào ngày 24/2/2019 (theo giờ địa phương) tại Los Angeles (Mỹ).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước