Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa: Đầu tư đúng và trúng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 25/06/2024 12:58 GMT+7

VTV.vn - Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa chỉ thực sự có hiệu quả khi đầu tư đúng, đầu tư trúng.

Cả đất nước sẽ là một công trình rất lớn, kinh phí rất nhiều - đó là băn khoăn của các đại biểu Quốc hội trong phiên thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, tại kỳ họp thứ 7. Đảm bảo tính đồng bộ khả thi, đầu tư có trọng tâm trọng điểm và đặc biệt là phải gắn liền với ưu tiên tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách là yêu cầu căn cốt để tạo nên hiệu quả của chương trình.

Cách đây hơn 10 năm, Chương trình mục tiêu về phát triển văn hóa đã từng được triển khai. Việc đầu tư nguồn lực lớn khi đó đã khởi sắc nhiều di sản, không gian văn hóa cũng như đời sống tinh thần của người dân. Tuy nhiên, cũng có những bài học đặt ra trong quá trình phát triển ấy, đó là làm sao để tránh đầu tư dàn trải, gây lãng phí nguồn lực, cần chọn đúng trọng tâm đầu tư cả về thiết chế và nguồn lực con người.

“Tôi thấy trong chương trình mục tiêu quốc gia đã đưa ra việc xây dựng một số công trình xứng tầm nhưng chưa nêu rõ. Cần chọn lọc, rà soát một số công trình đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội thì mới thúc đẩy sự phát triển của văn hóa cũng như các ngành công nghiệp văn hóa”, GS.TS Từ Thị Loan - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và đào tạo, Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam chia sẻ.

Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 được xây dựng nhằm tạo bước chuyển toàn diện trong phát triển văn hóa, khắc phục sự chênh lệch trong thụ hưởng văn hóa giữa các vùng miền, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc. Với quy mô và đối tượng thụ hưởng lớn, Chương trình được thiết kế gồm 10 nội dung thành phần, 153 chỉ tiêu chi tiết, 42 nhiệm vụ cụ thể và 186 hoạt động chi tiết.

Bộ VHTT-DL đề xuất tổng nguồn lực huy động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 là 122.250 tỷ đồng, trong đó có vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp chương trình tối thiểu là 77.000 tỷ đồng, chiếm 63%. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nếu có thể triển khai được thì cần có cơ chế chặt chẽ về quản lý, khoa học rà soát các phân công rõ ràng, cụ thể trách nhiệm của các cơ quan chủ trì, các cơ quan phối hợp, đặc biệt đích đến của chương trình phải có kết quả đo đếm được trên thực tế.

Quốc hội thảo luận về chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa Quốc hội thảo luận về chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa

VTV.vn - Các đại biểu đều bày tỏ sự cần thiết phải có chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện dự thảo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước