Công nghiệp thiết kế sáng tạo: Cần lấp khoảng trống để đơm hoa kết trái

VTV.vn - Lĩnh vực công nghiệp thiết kế sáng tạo hiện được nhận định là còn nhiều khoảng trống khiến việc phát triển gặp khó khăn.

Tinh thần sáng tạo, tính đột phá trong thiết kế dựa trên văn hóa truyền thống đã được các nhà thiết kế trẻ truyền tải trong nhiều sản phẩm, dự án ở lĩnh vực thiết kế công cộng, thời trang, thủ công mỹ nghệ, thiết kế quảng cáo, vật dụng trang trí. Những giá trị cũ – mới được vận dụng sáng tạo bằng các thủ pháp sáng tác, hiện đại.

Thiết kế là một trong 12 mũi nhọn trong phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam. Năm 2019, Hà Nội đã gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực này. Tài nguyên vô tận chính của lĩnh vực này là nền tảng di sản phong phú và sức sáng tạo từ đội ngũ thiết kế trẻ, năng động.

Thiết kế là mảnh đất vô tận mang lại nguồn thu lớn và có khả năng quảng bá văn hóa mạnh mẽ. Chỉ tính riêng công nghiệp thời trang, nơi mà các nhà thiết kế tạo ra linh hồn sản phẩm, đã mang về doanh thu 2,5 nghìn tỷ USD/năm trên toàn cầu. Tại Việt Nam, quy mô của ngành này ở mức 68 tỷ USD/năm và là mảnh đất hấp dẫn cho nhà thiết kế, nhà sản xuất.

Trong khi đó, xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại Việt Nam đạt 2,4 tỷ USD vào năm 2022. Việt Nam sở hữu gần 2.000 làng nghề thuộc các nhóm nghề chính như sơn mài, gốm sứ, vàng bạc, thêu ren, mây tre đan, cói, dệt, tranh dân gian, gỗ đá… tiềm năng khai thác còn rất lớn. Việc đầu tư thiết kế, nâng cao giá trị sản phẩm là một trong những yếu tố sống còn để phát triển công nghiệp thiết kế sáng tạo.

Để những vật phẩm văn hóa làm tại Việt Nam và cao hơn nữa là do Việt Nam thiết kế đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, tiêu dùng văn hóa ngày càng cao hơn của công chúng, thiết kế sáng tạo được coi là khâu then chốt. Bởi nếu không đẩy mạnh khâu thiết kế, Việt Nam chỉ là phân xưởng gia công của thế giới, thiếu giá trị gia tăng, thương hiệu quốc gia cho sản phẩm văn hóa. Tuy nhiên, để thiết kế sáng tạo trở thành thế mạnh cho phát triển công nghiệp văn hóa, còn nhiều khoảng trống cần lấp đầy.

Từ việc tạo hành lang phát triển, xây dựng mạng lưới kết nối đi kèm cơ chế khuyến khích, lĩnh vực thiết kế sẽ có nhiều điều kiện để nở hoa và kết trái trong các sản phẩm văn hóa. Thúc đẩy ý tưởng sáng tạo cũng là chủ đề của Tuần lễ thiết kế Việt Nam lần thứ 4 diễn ra từ ngày 23 – 29/9 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Đây là hoạt động thường niên thực hiện sáng kiến cam kết của UNESCO khi Hà Nội gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo ở lĩnh vực thiết kế, góp phần định vị thương hiệu cho Hà Nội nói riêng và công nghiệp thiết kế sáng tạo nói chung của Việt Nam.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.