Đại nhạc hội ASEAN - Nhật Bản 2019: Âm nhạc phá bỏ mọi rào cản, đem mọi người đến gần nhau hơn

QA-Thứ hai, ngày 29/07/2019 06:00 GMT+7

Ảnh: QA.

VTV.vn - Các nghệ sĩ nổi tiếng trong khu vực cùng nhau "cháy hết mình" trong đêm nhạc hội ASEAN - Nhật Bản với chủ đề "Ước nguyện hoà bình".

Hôm qua (28/7) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vừa diễn ra thành công chương trình Đại nhạc hội ASEAN - Nhật Bản 2019.

Đại nhạc hội Asean – Nhật Bản 2019 do Đài Truyền hình Việt Nam, Trung tâm châu Á - Quỹ giao lưu Quốc tế (Asia Center - The Japan Foundation) phối hợp tổ chức với sự hỗ trợ chặt chẽ từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Việt Nam, các cơ quan văn hoá, đại sứ quán Nhật Bản và các nước Asean tại Việt Nam.

Với chủ đề "Ước nguyện hòa bình", chương trình mong muốn sẽ thúc đẩy kết nối toàn bộ người dân, chung tay vun đắp nền hòa bình khu vực. Thông qua âm nhạc, chương trình sẽ tạo nên sự lan toả rộng rãi về giá trị của hòa bình, cùng nhau đóng góp cho sự phát triển của các nước trong khối ASEAN và cả khu vực.

Đại nhạc hội ASEAN - Nhật Bản 2019 là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức tại Việt Nam. Chương trình có sự góp mặt của Đại sứ đặc biệt Nhật Bản – ASEAN - ngài Suri Ryotaro, Chủ tịch Quỹ giao lưu văn hóa quốc tế Nhật Bản - ông Ando Hiroyasu và Tổng giám đốc Đài THVN - Trần Bình Minh. Ngoài ra còn có sự góp mặt của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng trong khu vực như Miura Daichi (Nhật Bản), Aidien (Indonesia), Fakhrul (Brunei),... cùng với nhiều giọng ca được giới trẻ Việt Nam ưa thích như Trọng Hiếu, Đông Nhi và Noo Phước Thịnh. 

Đêm nhạc đã chứng minh được rằng âm nhạc là một cầu nối kết nối toàn bộ người dân trong khu vực với nhau bất chấp rào cản về ngôn ngữ và văn hoá. Nam ca sĩ Exile Atsushi đến từ Nhật Bản cho biết: "Tôi rất cảm ơn ngài đại sứ Sugi đã dành tình cảm và tạo cho chúng tôi có cơ hội được trình diễn trên sân khấu lần này. Bản thân tôi rất yêu mến văn hoá và con người Việt nam. Tôi hi vọng rằng âm nhạc của tôi sẽ trở thành cầu nối cho tình hữu nghị của ASEAN và Nhật Bản". 

Với vai trò là Đại sứ Du lịch Nhật Bản, ca sĩ Noo Phước Thịnh chia sẻ: "Ngày hôm nay, tại một đêm đặc biệt này với sự góp mặt của các khán giả trên toàn ASEAN và Nhật Bản, tôi hi vọng rằng đêm nhạc hôm nay sẽ đem lại cho quý vị những điều thú vị cũng như truyền thêm ngọn lửa và nói lên nhiều về nét đẹp cũng như con người Việt Nam chúng tôi". 

Hãy cùng nhau nhìn lại những hình ảnh biểu diễn tuyệt vời trong Đại nhạc hộc ASEAN - Nhật Bản 2019 nhé. 

Đại nhạc hội ASEAN - Nhật Bản 2019: Âm nhạc phá bỏ mọi rào cản, đem mọi người đến gần nhau hơn - Ảnh 1.

Mở màn cho đêm nhạc hội là màn biểu diễn của nữ ca sĩ Koda Kumi đến từ xứ sở hoa anh đào.

Đại nhạc hội ASEAN - Nhật Bản 2019: Âm nhạc phá bỏ mọi rào cản, đem mọi người đến gần nhau hơn - Ảnh 2.

Tiếp sau đó là giọng ca của ca sĩ kiêm người mẫu Sai Sai Kham Leng (Myanmar).

Đại nhạc hội ASEAN - Nhật Bản 2019: Âm nhạc phá bỏ mọi rào cản, đem mọi người đến gần nhau hơn - Ảnh 3.

Lần thứ hai tham gia biểu diễn tại nhạc hội ASEAN - Nhật Bản, Đông Nhi và vũ đoàn đã "cháy hết mình" trong những giai điệu sôi động.

Đại nhạc hội ASEAN - Nhật Bản 2019: Âm nhạc phá bỏ mọi rào cản, đem mọi người đến gần nhau hơn - Ảnh 4.

Nam ca sĩ Fakhrul Razi (Brunei) đã đem lại một màn trình diễn khó quên với giọng hát tuyệt hay cùng khiếu hài hước của mình.

Đại nhạc hội ASEAN - Nhật Bản 2019: Âm nhạc phá bỏ mọi rào cản, đem mọi người đến gần nhau hơn - Ảnh 5.

Nhóm nhạc nữ New&Jiew cũng đã mang tới cho khán giả một màn trình diễn độc đáo đến từ xứ Chùa Vàng.

Đại nhạc hội ASEAN - Nhật Bản 2019: Âm nhạc phá bỏ mọi rào cản, đem mọi người đến gần nhau hơn - Ảnh 6.

Ca sĩ Mirura Daichi đến từ Nhật Bản cùng nhưng giai điệu và bài hát sôi động đã khuấy đảo toàn bộ sân khấu năm nay.

Đại nhạc hội ASEAN - Nhật Bản 2019: Âm nhạc phá bỏ mọi rào cản, đem mọi người đến gần nhau hơn - Ảnh 7.

Đến từ nước bạn Lào, Alexandra Bounxounei đã trổ tài ca hát và đàn violin khiến tất cả khán giả đều "feel" theo từng nốt nhạc.

Đại nhạc hội ASEAN - Nhật Bản 2019: Âm nhạc phá bỏ mọi rào cản, đem mọi người đến gần nhau hơn - Ảnh 8.

Ca sĩ Trọng Hiếu đã gây ấn tượng cực mạnh với khán giả trong nước và nước ngoài với hai ca khúc sôi động cùng vũ đạo chuyên nguyệp, bắt mắt.

Đại nhạc hội ASEAN - Nhật Bản 2019: Âm nhạc phá bỏ mọi rào cản, đem mọi người đến gần nhau hơn - Ảnh 9.

Từng biểu diễn tại đêm nhạc giao lưu Nhật Bản - Việt Nam, lần này nam ca sĩ Exile Aitsushi đem lại cho sân khấu nhạc hội những giai điệu đặc biệt sôi động. Anh còn tâm sự rằng khi vừa mới tới Hà Nội, anh đã vội "sắm" cho mình một chiếc khăn lụa dành riêng cho đêm nhạc.

Đại nhạc hội ASEAN - Nhật Bản 2019: Âm nhạc phá bỏ mọi rào cản, đem mọi người đến gần nhau hơn - Ảnh 10.

Nữ ca sĩ xinh đẹp đến từ Indonesia đã khiến toàn bộ khán giả phải trầm trồ khán phục trước giọng hát nội lực cùng với hai bài nhạc nhẹ nhàng và sâu lắng.

Đại nhạc hội ASEAN - Nhật Bản 2019: Âm nhạc phá bỏ mọi rào cản, đem mọi người đến gần nhau hơn - Ảnh 11.

Là sứ giả Du Lịch Nhật Bản, xuất hiện tại nhạc hội, Noo Phước Thịnh đã khiến cả sân khấu bừng sáng với màn biểu diễn sôi động cùng những điệu nhảy điêu luyện.

Đại nhạc hội ASEAN - Nhật Bản 2019: Âm nhạc phá bỏ mọi rào cản, đem mọi người đến gần nhau hơn - Ảnh 12.

Đại sứ đặc biệt Nhật Bản – ASEAN - ngài Suri Ryotaro là người hạ màn cho buổi biểu diễn. Ông là một người vĩ đại khi dành một phần lớn thời gian cuộc đời mình để cống hiến, thúc đẩy quan hệ hữu nghị cho hai nước Nhật Bản - Việt Nam.

Đại nhạc hội Asean – Nhật Bản sẽ được phát sóng trên kênh VTV1 vào lúc 20h10 Chủ nhật ngày 11/8.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước