Dàn nhân vật khổng lồ của Warcraft bước lên màn ảnh rộng như thế nào?

Kim Minh-Thứ năm, ngày 09/06/2016 14:36 GMT+7

VTV.vn - Lần đầu tiên, khán giả được chứng kiến cuộc chiến đấu giữa hai thế giới giữa tộc người Orc và loài người không phải trong game Warcraft mà trên màn ảnh lớn.

Với các game thủ Warcraft chắc chắn không còn xa lại gì. Là một trong những trò chơi hấp dẫn và thuộc top hay nhất mọi thời đại, Warcraft gắn bó với nhiều thế hệ và vẫn đang rất được yêu thích ở nhiều quốc gia.

Chuyển thể game nổi tiếng lên màn ảnh lớn, bom tấn Warcraft: The Beginning (Warcraft: Đại chiến hai thế giới) lấy bối cảnh phần đầu tiên của trò chơi Warcraft với cuộc chạm trán đầu tiên giữa hai thế giới gồm tộc Orc và loài người. Để làm nên tạo hình nhân vật ấn tượng, đoàn làm phim cho biết rất khó tìm ra những diễn viên có chiều tao tới 2.5m. Vì thế, tất cả nhân vật tới từ tộc Orc xuất hiện trong đều được tạo ra bằng công nghệ số.

Trailer phim Đại chiến hai thế giới

Những tiến bộ trong công nghệ motion capture (còn gọi là MoCap –ghi lại chuyện động của đối tượng) cho phép ê-kíp thực hiện có thể mời nhiều diễn viên tên tuổi thủ vai những chiến binh khét tiếng của tộc Orc.

Nam diễn viên Toby Kebbell – vai tộc trưởng Durotan của bộ tộc Frostwolf – vốn không hề xa lạ với công nghệ MoCap nhờ từng thủ vai Koba trong “Dawn of the Planet”. Nhưng với nhiều diễn viên khác như Rob Kzinsky (vai Origim – tộc trưởng hung bạo được giao trọng trách lãnh đạo đội quân Horde khát máu), ngôi sao võ thuật châu Á Ngô Ngạn Tổ (vai Gul’dan – kẻ đã đẩy cả tộc Orc vào cuộc chiến) và Anna Galvin (vai Draka – vợ của Durotan), MoCap lại là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ.

Khoác lên mình một bộ quần áo đặc biệt màu xám với những điểm cảm biến được đánh dấu sẵn, các diễn viên sẽ thực sự được “biến hình” để trở thành thành viên tộc Orc với kích thước khổng lồ cùng những chuyển động, biểu cảm trên khuôn mặt phù hợp nhân vật họ thủ vai.

Warcraft: The Beginning được Universal đầu tư công phu nhất với quá trình tiền kỳ chuẩn bị sản xuất kéo dài tới 10 tháng, thực hiện tại cả London (Anh) và Vancouver (Canada). Đoàn làm phim đã bắt tay thực hiện những hình ảnh đầu tiên vào đầu năm 2014, sau đó thực hiện liền các cảnh quay trong 18 tuần tại Mammoth Studios, Bride Studios cùng một số trường quay khác ở Vancouver.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước