Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: Tôi thấy may mắn vì đang đi một con đường riêng

Trần Thùy (Ảnh NVCC)-Thứ ba, ngày 21/05/2019 23:27 GMT+7

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ (Ảnh NVCC).

VTV.vn - Chọn đề tài chiến tranh cho bộ phim điện ảnh sắp tới, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho biết anh cảm thấy may mắn khi đang đi một con đường riêng.

Tốt nghiệp khoa Đạo diễn trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Đinh Tuấn Vũ là đạo diễn trẻ đang dần khẳng định vị trí của mình trong nền điện ảnh nước nhà. Tuy còn khá trẻ, nhưng Đinh Tuấn Vũ đã giành được nhiều giải thưởng danh giá. Bộ phim đầu tiên Đinh Tuấn Vũ làm đạo diễn là Và Anh sẽ trở lại được phát hành năm 2013. Phim đã gây sự chú ý của khán giả và giành được giải thưởng phim Điện ảnh xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18.

Tiếp đó, bộ phim Cuộc đời của Yến đã giúp Đinh Tuấn Vũ ghi danh tại Liên hoan phim quốc gia. Bộ phim đã giành được giải Bông sen bạc và mang về 4 giải Bông Sen Vàng cá nhân cho ekip làm phim tại Liên hoan phim Việt Nam năm 2015.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: Tôi thấy may mắn vì đang đi một con đường riêng - Ảnh 1.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ (đứng thứ 3 từ trái qua) tại hậu trường phim Truyền thuyết về Quán Tiên.

Sau thời gian "ở ẩn", Đinh Tuấn Vũ bất ngờ trở lại với bộ phim về đề tài chiến tranh mang tên Truyền thuyết về Quán Tiên. Anh cho biết khi nhận được lời mời làm đạo diễn cho bộ phim này, anh đồng ý ngay, bởi anh từng bị ám ảnh khi đọc truyện ngắn cùng tên của cố nhà văn Xuân Thiều cách đây 6 năm trước.

Lựa chọn đề tài khá kén khán giả, đạo diễn phim Taxi! Em tên gì? chia sẻ: "Tính đến thời điểm này, tôi đã đảm nhận vai trò đạo diễn cho 3 bộ phim thương mại và tôi thích nhìn mọi việc theo hướng tích cực. Tôi nghĩ những đạo diễn làm phim hài hay phim hành động họ đều rất dũng cảm. Bởi khi làm những đề tài mà nhiều người khác cùng làm, áp lực tạo sự khác biệt sẽ rất lớn. Ở góc nhìn này, rõ ràng tôi đang may mắn khi được làm một đề tài riêng và khác rất nhiều với những bộ phim được sản xuất cùng thời điểm".

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: Tôi thấy may mắn vì đang đi một con đường riêng - Ảnh 2.

Đoàn làm phim Truyền thuyết về Quán Tiên. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên trẻ như Hoàng Mai Anh, Hồ Minh Khuê, Thúy Hằng, Trần Việt Hoàn, Leo Nguyễn...

Đối với một đạo diễn trẻ như Đinh Tuấn Vũ, làm phim về đề tài chiến tranh là một thử thách rất lớn. Anh cho hay, những ngày chuẩn bị cho dự án này, anh cảm thấy 'gai' người khi làm đạo diễn cho bộ phim về chiến tranh kể lại một câu chuyện có thật về những nữ anh hùng đã cống hiến tuổi thanh xuân, xương máu cho đất nước.

"Đối với những bộ phim thương mại áp lực lớn nhất là doanh thu, nhưng với dự án phim được nhà nước 'gửi gắm' áp lực lớn nhất đó chính là làm sao để tạo nên một bộ phim đúng với tinh thần của nguyên tác truyện ngắn. Tuy dàn diễn viên tham gia hầu như là những gương mặt mới, nhưng họ là những người hợp với nhân vật trong phim. Tất cả đều mang lại những màu sắc rất rất riêng cho các nhân vật. Tôi tin sự cộng hưởng của họ sẽ giúp bộ phim có chất lượng đúng với kỳ vọng của tôi cũng như của Nhà sản xuất" - Đinh Tuấn Vũ khẳng định.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: Tôi thấy may mắn vì đang đi một con đường riêng - Ảnh 3.
Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: Tôi thấy may mắn vì đang đi một con đường riêng - Ảnh 4.

Hậu trường phim Truyền thuyết về Quán Tiên.

Hiện tại, Truyền thuyết về Quán Tiên đã hoàn thành những cảnh quay cuối cùng và chuyển sang giai đoạn hậu kỳ. Là một đạo diễn khó tính trong công việc, Đinh Tuấn Vũ luôn hoàn thành mọi mọi việc hoàn hảo nhất có thể. "Tôi khó tính nhưng là khó với chính bản thân mình, còn với những cộng sự, tôi cố gắng để phát huy tốt nhất khả năng của họ, cố gắng để họ luôn giữ được cảm hứng làm việc cao nhất. Gần 70 con người cùng nhau thức khuya, dậy sớm, làm việc cật lực suốt gần 50 ngày, khi chia tay đoàn làm phim chúng tôi đã ôm nhau khóc. Thật sự, đã 10 năm làm phim tôi chưa thấy đoàn làm phim nào lại yêu thương nhau đến như vậy" - Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ tâm sự.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: Tôi thấy may mắn vì đang đi một con đường riêng - Ảnh 5.

Để hoàn thành bộ phim, đoàn làm phim phải chèo đèo, lội suối để tìm địa điểm quay tốt nhất.

Xuất thân từ một gia đình có truyền thống nghệ thuật nên điện ảnh đã ngấm vào máu Đinh Tuấn Vũ từ khi còn rất nhỏ. Ông ngoại anh, NSND Ngô Mạnh Lân là một hoạ sỹ, đạo diễn phim hoạt hình. Bà ngoại là diễn viên điện ảnh, NSND Ngọc Lan. Bố mẹ anh cũng là những nhà phê bình điện ảnh, hoạt động trong nghề nhiều năm.

Truyền thuyết về Quán Tiên là bộ phim điện ảnh thứ 6 của anh. Đinh Tuấn Vũ chia sẻ, 6 năm tuy không dài, nhưng điều lớn nhất anh có được đó chính là những kinh nghiệm và có những cộng sự tuyệt vời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước