Đạo diễn Đỗ Thanh Hải nói về cách sống sót của phim truyền hình

P.V-Thứ bảy, ngày 25/11/2017 14:00 GMT+7

(Ảnh: N.A)

VTV.vn - "Nếu mình thật sự coi đó là một con đường mình đi lâu dài thì mình phải tận tâm với nó" - đạo diễn Đỗ Thanh Hải nói với nhà báo Mỹ Linh.

Trong xu thế nhà nhà đổ tiền làm phim nhưng tiền và phim cũng nhanh chóng theo nhau ra đi, vậy làm cách nào các bộ phim của VFC tạo được sự khác biệt và thu hút được khán giả - với đỉnh điểm trong năm 2017 là 2 bộ phim Người phán xửSống chung với mẹ chồng? Câu hỏi này đã được nhà báo Mỹ Linh đặt cho đạo diễn Đỗ Thanh Hải khi anh tham gia chương trình Văn hóa, Sự kiện & Nhân vật.

Trả lời câu hỏi về "cách để sống sót" của phim truyền hình, đạo diễn Đỗ Thanh Hải nói: "Chúng ta có thể thấy trong bất cứ lĩnh vực nghệ thuật nào - âm nhạc, hội họa, múa, điện ảnh… - chúng ta đều có những xu hướng thị trường, nó ào ạt đến. Với những người nóng vội thì người ta sẽ rất vội vàng đón nhận nó. Những người chậm rãi hơn, bình tĩnh hơn thì đợi xem cơn gió đấy như thế nào, nó thổi đến đâu thì mới bước vào".

"Có nghĩa là sự tính toán được chuyện đó là rất khó, rất khó để nói đâu là đúng, đâu là sai. Nhưng tôi có một niềm tin và đấy cũng là cách chúng tôi đã đi, đấy là nếu mình thật sự coi đó là một con đường mình đi lâu dài thì mình phải tận tâm với nó".

"Và mình cũng phải tính toán chứ không phải cứ hồn nhiên mà gặt hái được thành công" - đạo diễn Đỗ Thanh Hải nói thêm.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải: Tôi may mắn có ê-kíp tốt Đạo diễn Đỗ Thanh Hải: Tôi may mắn có ê-kíp tốt

VTV.vn - ĐD Đỗ Thanh Hải - người dẫn đầu và đứng sau những thành công của VFC - cho rằng những thành tựu nhận được trong thời gian qua của hãng là do may mắn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước