Đạo diễn "Squid Game" không bất ngờ trước thành công của bộ phim

Hà Linh (Theo Korea Times)-Thứ năm, ngày 30/09/2021 12:00 GMT+7

(Ảnh: Netflix)

VTV.vn - Đạo diễn Hwang Dong-hyuk khẳng định việc "Squid Game" lan rộng toàn cầu đã nằm trong mục tiêu ban đầu của ông.

Ngay sau khi ra mắt, Squid Game (Trò chơi con mực) đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của khán giả trên toàn thế giới. Đáng chú ý, cuối tuần qua, series này đã đứng đầu BXH top 10 toàn cầu Netflix, khẳng định sự thành công của điện ảnh Hàn Quốc trên thế giới. Trả lời phỏng vấn với Korea Times, đạo diễn Hwang Dong-hyuk cho biết điều này đã nằm trong mục tiêu ban đầu của ông cùng đoàn làm phim.

Đạo diễn Squid Game không bất ngờ trước thành công của bộ phim - Ảnh 1.

Đạo diễn Hwang Dong-hyuk (Ảnh: Korea Times)

"Những gì thuần Hàn Quốc nhất lại là những gì phổ biến nhất khi bước ra thị trường nước ngoài. BTS, PSY, đạo diễn Bong Joon-ho là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này", đạo diễn Squid Game chia sẻ, "Những trò chơi trẻ con của người dân Hàn Quốc được sử dụng trong bộ phim của tôi có vẻ đơn giản và cũ kĩ, tuy nhiên, tôi đã nhìn ra tiềm năng để khiến chúng trở nên hấp dẫn đối với khán giả toàn cầu".

Mặc dù đoàn làm phim Squid Game đã hướng tới mục tiêu khán giả toàn cầu ngay từ ban đầu nhưng việc bộ phim nhận được hiệu ứng tích cực chỉ trong một thời gian ngắn vẫn là điều khiến đạo diễn Hwang Dong-hyuk khá ngạc nhiên. Ông cho rằng điều làm nên sự thành công cho series này chính là sự đơn giản của những trò chơi cũng như cuộc chiến nội tâm của các nhân vật. Đây cũng là 2 yếu tố khiến Squid Game trở nên khác biệt so với các bộ phim về trò chơi sinh tồn khác như Battle Royale, The Hunger Games...

Đạo diễn Squid Game không bất ngờ trước thành công của bộ phim - Ảnh 2.

(Ảnh: Netflix)

"Mặc dù Squid Game là một loạt trò chơi sinh tồn nhưng yếu tố chính mà tôi hướng tới lại là con người. Khi khán giả nhanh chóng nắm bắt luật chơi, họ có thể tập trung theo dõi diễn biến tâm lý và cảm xúc của các nhân vật khi tham gia trò chơi sống còn này".

Những series trò chơi sinh tồn khác thường sẽ theo chân một anh hùng có thể giải toàn bộ các trò chơi hóc búa và trở thành người chiến thắng. Thế nhưng, series này lại là câu chuyện của những kẻ thua cuộc. Chẳng có người chiến thắng hay thiên tài nào ở đây cả, chỉ có một cá nhân sẵn sàng tiến lên để giúp đỡ người khác mà thôi", đạo diễn Hwang Dong-hyuk nói thêm.

Squid Game xoay quanh nhân vật Gi-hun (Lee Jung-jae thể hiện) - một kẻ nghiện cờ bạc - được mời chơi trò chơi cùng với 455 người thiếu tiền khác với giải thưởng hấp dẫn là 45,6 tỷ won (39,4 triệu USD). Đối với mỗi vòng của một trò chơi trẻ em khác nhau, những người tham gia sẽ phải chiến đấu đến chết để lọt vào vòng tiếp theo và người tồn tại đến cuối cùng là người chiến thắng. Ở thời điểm hiện tại, đạo diễn Hwang Dong-hyuk vẫn chưa có kế hoạch cho phần 2 của series ăn khách này. 

'Squid Game' có thể trở thành show phổ biến nhất từ ​​trước đến nay "Squid Game" có thể trở thành show phổ biến nhất từ ​​trước đến nay

VTV.vn - "Squid Game", bộ phim sinh tồn Hàn Quốc mới của Netflix, có thể trở thành nội dung gốc thành công nhất từ ​​trước đến nay của gã khổng lồ giải trí trực tuyến toàn cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước