Đây là lí do “Toy Story” không dừng lại ở phần 3

Hà Linh (Theo Cinema Blend)-Chủ nhật, ngày 16/06/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Trong khi đó, nhiều khán giả cho rằng kết thúc loạt phim “Toy Story” ở phần 3 là hoàn toàn hợp lý.

Kể từ khi ra mắt vào năm 1995, Toy Story đã luôn lọt top danh sách những bộ phim hoạt hình hay nhất của Disney. Đặc biệt, với phần 3 ra mắt vào năm 2010, nhưng người hâm mộ đều đống ý rằng đây chính là cái kết hoàn hảo nhất cho loạt phim tuổi thơ này. Vì vậy, ngay từ khi Disney thông báo sẽ có Toy Story 4, nhiều khán giả đã tỏ ra e ngại.

Lý giải về phần 4 này, đạo diễn Josh Cooley cho biết: "Tất cả chúng ta đều yêu kết thúc của phần 3 cũng như đều cảm nhận rằng đó cách đẹp nhất để kết thúc câu chuyện giữa người chủ Andy và Woody. Tuy nhiên, chúng tôi cảm thấy còn có nhiều điều cần khai thác về Woody".

"Chúng tôi rất hài lòng với cái kết của phần 4 và hoàn toàn đồng ý đây là cái kết cuối cùng của phần phim", đạo diễn Josh nói thêm.

Trước đó, trên trang đánh giá Rotten Tomatoes, Toy Story 4 đã nhận điểm tuyệt đối, đây là một điều hiếm có đối với bất kì bộ phim bom tấn nào.

Bộ phim sẽ chính thức ra mắt khán giả vào ngày 21/6.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước