Diễn viên 4 lần cạo trọc trong lần đầu đóng phim ở tuổi 78

Lưu Phương-Thứ tư, ngày 19/06/2024 10:15 GMT+7

Nữ diễn viên chính phim "Gia tài của ngoại" (Ảnh: L.P)

VTV.vn - Dù gặp nhiều khó khăn khi khởi nghiệp điện ảnh ở tuổi U80, bà Taew Usha Seamkhum vẫn khiến mọi người nể phục vì tinh thần hết lòng vì vai diễn.

Gây bão tại rạp chiếu phim nhiều nước Đông Nam Á thời gian gần đây là nhân vật bà ngoại trong phim Gia tài của ngoại do bà Taew Usha Seamkhum đảm nhiệm. Điều thú vị là bà không phải diễn viên chuyên nghiệp. Nhân vật Amah còn là vai diễn điện ảnh đầu tiên của bà. 

Nữ diễn viên 78 tuổi cho biết khó khăn lớn nhất khi đóng phim là phải nhớ lời thoại của bản thân và bạn diễn. Bà cần ghi nhớ những lời nói, hành động của mọi người để có thể phối hợp ăn ý nên đã ghi ra thật chi tiết để học thuộc. Mỗi lần bà quên lời thoại thì mọi người phải quay từ đầu, khiến bản thân bà rất áy náy vì mình đã ảnh hưởng đến toàn bộ đoàn phim.

Diễn viên 4 lần cạo trọc trong lần đầu đóng phim ở tuổi 78 - Ảnh 1.

Bà Taew Usha Seamkhum luôn gửi lời chào và lời cám ơn theo truyền thống của người Thái trong buổi gặp gỡ khán giả Việt Nam chiều 18/6. (Ảnh: L.P)

Những cảnh quay trong phim Gia tài của ngoại đều được bà Taew tự thực hiện để đạt được hiệu quả điện ảnh tốt nhất: từ cảnh cháu trai tắm cho mình đến cảnh cạo trọc đầu vì hoá trị. Thậm chí bà còn cạo tóc 4 lần trong suốt quá trình quay để đảm bảo thống nhất hình ảnh. Tuy ban đầu hơi có chút phân vân vì ngoài đời bà chưa từng làm như vậy. Sau cùng bà muốn bộ phim sẽ có sự sống động như thật nên quyết định hy sinh cho nhân vật. 

Diễn viên 4 lần cạo trọc trong lần đầu đóng phim ở tuổi 78 - Ảnh 2.

Nhân vật bà ngoại chiếm được nhiều cảm tình của khán giả.(Ảnh: ĐPCC)

Nói về diễn viên Billkin - bạn diễn đóng cùng nhiều nhất với mình trên phim, bà Taew tiết lộ nam diễn viên rất dễ thương khiến bà có cảm giác giống cháu của mình thật sự. Tính cách của Billkin và nhân vật M trên phim cũng vui vẻ, tình cảm nên hai bà cháu đã rất gắn bó trong thời gian quay phim.

Cảnh quay đáng nhớ nhất của hai bà cháu là khi bà bị bệnh nên nhân vật M đã cởi áo lau người phụ giúp. Nữ diễn viên có cảm giác mình đang bị bệnh nặng và được một đứa cháu yêu thương đến chăm sóc mình.

Ngược lại cảnh quay dễ nhất là bà ngoại đánh bài thắng đứa cháu M (Billkin đóng), hoặc những đoạn có cảm xúc nước mắt thì hầu như cả hai chỉ diễn một vài lần là hoàn thành.

Ngoài ra, hai bà cháu còn có cảnh quay đi bộ cạnh đường ray xe lửa giữa ngày nắng nóng. Quãng đường khá dài nhưng đạo diễn đòi hỏi cảnh quay phải thật sự đạt hiệu quả nên hai bà cháu cứ đi tới đi lui khá nhiều lần, mệt toát mồ hôi mới hoàn thành.

Diễn viên 4 lần cạo trọc trong lần đầu đóng phim ở tuổi 78 - Ảnh 3.

Bộ phim "Gia tài của ngoại" lấy nước mắt người xem tại nhiều nước Đông Nam Á. (Ảnh: ĐPCC)

Sau thành công bất ngờ của phim, bà Taew được nhiều người yêu mến, thành lập hẳn câu lạc bộ người hâm mộ. Bà rất bất ngờ khi ra đường gặp nhiều bạn trẻ vui mừng chạy đến ôm và gọi "bà ơi". Thậm chí có những người đàn ông trung niên chia sẻ với bà Taew rằng trong cuộc đời họ chưa từng khóc khi xem phim, cho đến khi xem Gia tài của ngoại. Những chia sẻ của khán giả khiến nữ diễn viên cảm thấy họ yêu nhân vật Amah giống mình. Từ đó bà cảm thấy vui mỗi ngày vì bộ phim mình đóng thật sự ý nghĩa. 

Đạo diễn Pat Boonnitipat chia sẻ anh thích sự tươi mới trong phim nên dù việc chọn diễn viên tay ngang thể hiện nhân vật quan trọng trong phim cũng xứng đáng.

Đoàn làm phim đã có cách làm việc khác biệt để hỗ trợ bà Taew Usha Seamkhum trong thời gian quay phim.

Pat cũng cho biết điều trùng hợp là càng về cuối đoàn phim càng có lịch quay dày đặc nên đôi lúc nữ diễn viên 78 tuổi thấm mệt. Điều này lại phù hợp với hình ảnh người bà dần kiệt sức vì bệnh ung thư giai đoạn cuối. Do vậy những hình ảnh trên phim chân thật hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước