Diễn viên Bình Minh: May mắn có người vợ biết chu toàn mọi thứ

Quang Bình (Thể thao & Văn hóa)-Thứ ba, ngày 21/07/2015 14:05 GMT+7

VTV.vn - "Tôi thấy rằng càng nhiều công việc, càng nhiều trách nhiệm thì vai trò của vợ đối với thành công của tôi càng tăng" - diễn viên Bình Minh.

Được biết đến không chỉ là một siêu mẫu có ngoại hình chuẩn, Bình Minh còn có gương mặt điển trai cùng cách ăn nói lưu loát, anh nhanh chóng bén duyên với nghề MC và diễn viên điện ảnh. Dù ở vị trí nào, Bình Minh luôn để lại nhiều ấn tượng và giành được sự yêu mến của công chúng.  

Mới đây, Bình Minh được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM, nhân sự kiện này, Thể thao & Văn hóa có cuộc trò chuyện với anh.

Vị trí mới là một bất ngờ, vậy anh đã có hoạch định gì cho công tác phát triển của Hội?

- Định hướng của tôi sẽ là quyết tâm trở thành cầu nối giữa Hội Điện Ảnh TP.HCM với những bạn nghệ sĩ trẻ. Có một thực tế đó là các diễn viên trẻ vẫn còn e ngại chuyện làm thành viên của hội, không háo hức để trở thành hội viên.

Việc anh trở thành một hội viên tâm huyết trong việc xây dựng và phát triển Hội Điện ảnh TP.HCM, và giờ với chức vụ Phó Chủ tịch của Hội, phải chăng là đây là con đường anh chọn sau khi anh đã đạt đến đỉnh cao của sự nổi tiếng?

- Bản thân tôi đang mong muốn được cống hiến chứ không phải đang cố tìm kiếm thêm sự nổi tiếng. Khi người ta còn trẻ, người ta tìm nhiều cách để mong được nổi tiếng. Nhưng khi đã có được vị trí nhất định rồi, họ lại muốn trở thành người bình thường và có nhiều thời gian làm những công việc mà mình yêu thích.

Tôi đang muốn góp một chút sức lực để Hội phát triển hơn. Mục tiêu của Hội trong nhiệm kỳ tới là Hội sẽ có những hoạt động thực tế, chứ không dừng lại ở những lý thuyết trên giấy tờ, thông cáo.

Diễn viên Bình Minh và NSND Trà Giang.

Diễn viên Bình Minh và NSND Trà Giang.

Là một người mẫu, MC, một diễn viên màn ảnh và giờ là Phó Chủ tịch Hội Điện Ảnh TP.HCM, anh nghĩ sao khi mọi người nói anh quá tham lam?

- Tôi nghĩ làm những việc mình thích, làm những việc mình muốn thì không thể gọi là tham lam. Dù nhiều ngành nghề, nhưng tôi cảm thấy làm được tôi mới quyết định làm.

Với chức vụ mới này, anh có nhận được sự ủng hộ và đồng thuận của vợ?

- Khi quyết định trở thành thành viên ban chấp hành của Hội, tôi có nói với vợ tôi rồi. Cô ấy chấp nhận để tôi chia sẻ bớt thời gian dành cho vợ con để cống hiến cho xã hội. Tuy nhiên, lúc đầu cô ấy chỉ biết tôi trúng cử vào ban chấp hành thôi chứ không biết sẽ làm Phó Chủ tịch.

Nghe anh chia sẻ thì có vẻ như người vợ có một vai trò rất lớn trong những thành công của anh?

-  Điều này rất khó mà nói hết được, nhưng tôi biết sẽ rất khó để thành công nếu không có sự hỗ trợ của một hậu phương vững chắc. Tôi may mắn có một người vợ biết chu toàn mọi thứ. Tôi thấy rằng càng nhiều công việc, càng nhiều trách nhiệm thì vai trò của vợ đối với thành công của tôi ngày càng tăng dần lên.

Nhìn lại một chặng đường hoạt động nghệ thuật của anh trong Showbiz Việt thì nhận thấy rằng anh là một trong số hiếm người nổi tiếng vắng bóng scandal?

- Tôi không biết đây có phải là bí quyết hay không, nhưng đơn giản là tôi luôn là người có trách nhiệm trong mọi công việc, ở cương vị nào dù là một người mẫu, một MC hay một diễn viên tôi luôn làm việc hết mình, với sự đam mê và nhiệt huyết. Và giờ với chức vụ mới cũng vậy. Tôi nghĩ có lẽ vì thế mà “scandal” đã không tìm đến tôi.

Anh thích mình với cương vị là một người mẫu, MC và hay là một diễn viên?

- Như tôi đã nói ở trên, bất cứ một công việc nào tôi cũng hết mình và tâm huyết. Nhưng có lẽ tôi thích mình với vị trí là một diễn viên hơn. Có vẻ đây cũng là một phần lý do để tôi cống hiến sức lực của mình cho sự phát triển của Hội Điện ảnh Thành phố.

Nếu vậy thì chúng ta sẽ nói nhiều hơn về nghiệp diễn xuất của anh, sau vai diễn “Cường chột” trong bộ phim Hiệp sĩ mù, anh khiến nhiều khán giả bất ngờ và ngưỡng mộ với những cảnh hành động võ thuật. Anh có thể chia sẻ nhiều hơn về vai diễn này?

- Ở nhiều bộ phim tôi đóng, mọi người thường thấy tôi với hình ảnh là một anh chàng đào hoa, lịch thiệp, có thể nói vai diễn “Cường chột” là một sự thay đổi lớn trong nghiệp diễn của tôi. Tôi rất đam mê võ thuật và đã tập luyện Võ cổ truyền từ nhỏ. Khi vào Sài Gòn tôi lại có cơ hội được học Vịnh Xuân với võ sư Trần Hậu Tuấn. Thật may mắn cho tôi là những gì tôi học được lại trở thành bước đệm cho tôi có những vai diễn thành công.

Chơi chim và làm bạn với thể thao

“Ngoài khoảng thời gian dành cho gia đình, tôi luôn bận rộn với rất nhiều công việc, tôi thường xuyên phải thức khuya trên phim trường với các dự án phim, liên tiếp những ngày phải thức dậy từ  4 - 5 giờ sáng để làm MC cho một số chương trình truyền hình ghi hình trực tiếp… Nhiều người thắc mắc là sao tôi có thể đủ sức đảm đương một khối lượng công việc lớn đến như vậy?

Thực sự tôi may mắn là người rất có duyên với thể thao. Thời gian trước, tôi từng học Võ cổ truyền, Vịnh Xuân, và giờ với lượng thời gian rãnh rỗi bị thu hẹp, tôi đảm bảo sức khỏe của mình bằng việc duy trì sự chuyên cần ở những buổi chạy bộ, và đá bóng. Có thể nói, để có được hiệu quả công việc tốt nhất, ngoài sự hỗ trợ chia sẻ từ phía gia đình, thể thao cũng có một vai trò rất lớn.

Ngoài ra, để thư giãn và lấy lại năng lượng cho công việc, tôi tìm đến thú chơi chim. Những chú chim mang đến cho tôi sự thoải mái và tươi trẻ. Gia đình, thể thao và những chú chim, tất cả cộng hưởng và tiếp cho tôi nhiều năng lượng trong cuộc sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước