Diễn viên "Cả một đời ân oán" kiên quyết không sinh con "thuận tự nhiên"

Tiến Dũng-Thứ năm, ngày 29/03/2018 17:40 GMT+7

(Ảnh: Lan Phương FB)

VTV.vn - Đang mang bầu những tháng cuối cùng, Lan Phương cho biết, thay vì sinh con "thuận tự nhiên", cô an tâm hơn khi sinh ở bệnh viện, nơi có đầy đủ trang thiết bị y tế, bác sĩ.

Thời gian qua, cộng đồng mạng được một phen rúng động trước thông tin hai mẹ con sản phụ ở TP.HCM bị tử vong do sinh con "thuận tự nhiên". Cụ thể, sau khi tham gia một lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng với giá 15 triệu đồng, người mẹ này đã quyết định sinh nở tại nhà mà không có sự hỗ trợ, giúp đỡ của người thân hay bất kỳ nhân viên y tế nào. Trong quá trình chuyển dạ, người mẹ kiệt sức khiến con bị ngạt. Do không được cấp cứu kịp thời, cả hai mẹ con đã tử vong.

Dù câu chuyện đang gây sóng gió mạng xã hội những ngày qua hiện chưa xác minh được độ xác thực, song sự việc này vẫn khiến các bà mẹ hoang mang. Đề tài về việc sinh con thuận theo tự nhiên chưa bao giờ được bàn luận sôi nổi đến thế.

Sinh con "thuận tự nhiên", các bà mẹ showbiz nói gì?

Đảm nhận vai Diệu mưu mẹo trong phim Cả một đời ân oán - bộ phim đang được yêu thích trên sóng VTV - tên tuổi của Lan Phương một lần nữa "nóng" trở lại, cô nhận được nhiều sự quan tâm từ phía công chúng. Chưa từng làm mẹ và đang trong thời kỳ thai nghén những tháng cuối cùng, diễn viên Lan Phương cũng có những quan điểm riêng trước trào lưu sinh con "thuận tự nhiên". 

Diễn viên Cả một đời ân oán kiên quyết không sinh con thuận tự nhiên - Ảnh 1.

Diễn viên Lan Phương

"Tôi có thể hiểu được vì sao ngày càng có nhiều phụ nữ tin theo trào lưu này. Nhưng thực sự, có quá nhiều nguy hiểm mà không ai ngờ tới có thể xảy ra, nhất là khi bà mẹ tự sinh em bé tại nhà và không tự cắt dây rốn.

Tôi nghĩ, nguyên nhân khiến nhiều bà mẹ mang thai ở Việt Nam tin theo trào lưu sinh con thuận theo tự nhiên đó là việc ngày càng có nhiều ca sinh mổ được thực hiện. Gần như tôi hỏi ai mới sinh mấy năm nay thì người đó đều sinh mổ. Vì sinh mổ có vẻ nhanh chóng, không đau đớn và tiện lợi cho tất cả mọi người liên quan.

Khi mọi người nhận ra việc để kỹ thuật can thiệp quá nhiều, việc sinh thường trở nên quá hiếm hoi trong khi em bé được sinh thường có khả năng thích nghi tốt hơn với môi trường sống bên ngoài thì mọi người đổ xô theo trào lưu này".

Nói về kế hoạch sinh nở sắp tới, Lan Phương cho biết: "Tôi thấy an tâm và thoải mái hơn khi sinh ở bệnh viện, nơi có đủ đầy trang thiết bị và bác sĩ. Tất nhiên, tôi vẫn thích những gì thuận theo tự nhiên, đó là việc sinh thường và ôm em bé ngay trên cơ thể khi con ra đời".

Là bà mẹ bỉm sữa hiện đại, năng động có hai con nhỏ đáng yêu, Elly Trần nhận được nhiều tình cảm yêu mến của đông đảo khán giả. Khi biết trào lưu sinh con "thuận tự nhiên" đã và đang gây ra những hậu quả tiêu cực trong quãng thời gian vừa qua, chia sẻ với VTV News, cô bức xúc nói: "Ai là người đã khởi xướng ra phong trào này? Dựa vào đâu mà họ làm điều đó? Tôi hoàn toàn không đồng tình với cách sinh con thuận theo tự nhiên của một số bà mẹ.

Trải qua hai lần vượt cạn rất gần nhau, hơn ai hết, tôi hiểu về sự nguy hiểm mà phụ nữ phải đối mặt khi sinh nở. Nếu không may có chuyện gì xảy ra với tôi thì đứa lớn sẽ có nguy cơ mất mẹ. Tôi thấy mình quá liều khi sinh gần như vậy chứ đừng nói đến việc sinh thuận tự nhiên".


Diễn viên Cả một đời ân oán kiên quyết không sinh con thuận tự nhiên - Ảnh 2.

Một trong những bức ảnh dễ thương của Elly và con gái được cô chia sẻ trên Facebook cá nhân.

Sinh con "thuận tự nhiên" - Nên hay không?

Trước trào lưu sinh con "thuận tự nhiên", nhiều bác sĩ kịch liệt phản đối và cho rằng đây là phương pháp sinh phản khoa học, có nguy cơ cao đe dọa đến tính mạng bà mẹ và thai nhi.

Nhận định về trào lưu này, bác sĩ Trần Vũ Quang của Bệnh viện Phụ sản TW cho hay: "Trào lưu này khá nguy hiểm vì chắc chắn, không chỉ ít nhất một người mà có thể nhiều người áp dụng dẫn đến việc tử vong tại nhà do nhiều nguyên nhân tai biến sản khoa gặp phải trong quá trình chuyển dạ".

Cụ thể, việc sinh con tại nhà có thể khiến sản phụ phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Nổi bật trong số đó là nguy cơ nhiễm khuẩn thai sản cho cả mẹ và bé. Trong đó, con có thể nhiễm khuẩn huyết do việc bảo tồn bánh rau kết nối với thai nhi trong một thời gian khá dài sẽ đẩy thai nhi vào tình trạng nguy kịch, phải can thiệp đến hồi sức tích cực.

Ngoài ra, việc tự đỡ đẻ tại nhà không có nhân viên y tế có chuyên môn can thiệp có thể làm tổn thương tầng sinh môn, rách âm đạo, âm hộ, cổ tử cung trong quá trình chuyển dạ, thậm chí băng huyết khi chuyển dạ (rau tiền đạo, đờ tử cung, vỡ tử cung, rau bong non).

Hơn hết, chuyển dạ là một hành trình có khoảng thời gian quy định cho phép nhưng nếu kéo dài quá như đầu không lọt hoặc cổ tử cung không tiến triển thì người mẹ bắt buộc phải mổ lấy thai nhi để cứu cả mẹ lẫn con. Hay với những thai phụ mắc bệnh lý về tim mạch, nội tiết…, họ có thể bị kiệt sức và tỷ lệ tử vong rất cao nếu tự sinh đẻ tại nhà.

Diễn viên Cả một đời ân oán kiên quyết không sinh con thuận tự nhiên - Ảnh 3.

Bác sĩ Trần Vũ Quang.

Theo bác sĩ Quang, dưới góc độ y học, trào lưu này không hề mang lại một hướng tích cực nào vì nó đi ngược với sự phát triển của y học hiện đại. Trào lưu này sử dụng lý luận đẩy lùi sự can thiệp y khoa hiện đại một cách phản khoa học và gắn kết các thuật ngữ tưởng như khoa học với nhau nhưng không hề logic.

Bác sĩ Quang cũng đưa ra lời khuyên: "Trong bối cảnh thế giới hiện đại có quá nhiều luồng thông tin sức khỏe khác nhau, các bà mẹ sắp sinh nên chủ động tìm đến bác sĩ tại các bệnh viện để theo dõi thai kỳ của mình. Mọi người nên trao đổi, hỏi ý kiến chuyên môn để được tư vấn cụ thể và an toàn nhất.

Cùng với đó, các bà mẹ hãy luôn học hỏi và tìm hiểu các kiến thức thai sản đa dạng hơn từ các chương trình chính thống có cơ sở để đối chiếu và áp dụng cho bản thân một cách tỉnh táo, khoa học nhất".

Ngày 6/3, Bộ Y tế cũng đã ra văn bản khuyến cáo không nên sinh con tại nhà. Mặc dù sinh đẻ là một quá trình sinh lý bình thường nhưng khi mang thai, sinh đẻ, người phụ nữ phải đến cơ sở y tế để được quản lý thai, chăm sóc thai nghén, đỡ đẻ và chăm sóc mẹ, con sau đẻ đúng quy trình chuyên môn.

Việc sinh đẻ tại nhà, tự đẻ mà không có cán bộ y tế hỗ trợ trong quá trình chuyển dạ, sinh con và theo dõi, chăm sóc sau sinh có thể dẫn đến những nguy cơ, tai biến trầm trọng như băng huyết, vỡ tử cung, nhiễm trùng, thậm chí tử vong cả mẹ và con.

Lan Phương: Cuộc sống hiện tại như một điều kỳ diệu Lan Phương: Cuộc sống hiện tại như một điều kỳ diệu

VTV.vn - Với nữ diễn viên Cả một đời ân oán, cuộc sống của cô hiện tại mang đến cảm giác như một điều kỳ diệu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước