Diễn viên Hoàng Mai Anh "rùng mình" khi xem Truyền thuyết về Quán Tiên

Trần Thùy (Ảnh: NVCC)-Thứ tư, ngày 13/11/2019 15:37 GMT+7

Diễn viên Hoàng Mai Anh và đạo diễn Đinh Tuấn Vũ (Ảnh Thành Hưng)

VTV.vn - Tại buổi công chiếu phim Truyền thuyết về Quán Tiên, nằm trong khuôn khổ LHP Việt Nam lần thứ 21, Hoàng Mai Anh cho biết cô cảm thấy "rùng mình" khi xem lại bộ phim này.

Truyền thuyết về Quán Tiên là bộ phim đề tài chiến tranh do Nhà nước đặt hàng nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 70 năm Bộ đội Trường Sơn, 70 năm Cục Vận tải và 70 năm Tổng cục Hậu cần, Quân đội nhân dân Việt Nam và do đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đảm nhận.

Truyền thuyết về Quán Tiên được chuyển thể từ truyện ngắn Huyền thoại về Quán Tiên của nhà văn mang áo lính Xuân Thiều. Nội dung viết về những cô thanh niên xung phong của một binh trạm trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Phim khởi quay vào ngày 06/04/2019.

Diễn viên Hoàng Mai Anh rùng mình khi xem Truyền thuyết về Quán Tiên - Ảnh 1.

Đoàn làm phim Truyền thuyết về Quán Tiên quy tụ tại buổi công chiếu vào tối ngày 12/11.

Nằm trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21, tối qua (12/11) đoàn làm phim đã có mặt tại buổi công chiếu giao lưu cùng khán giả. Kết thúc bộ phim, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ chia sẻ: "Tham gia Liên hoan phim lần này, tôi và ê-kip muốn tạo nên một tác phẩm trọn vẹn nhất và đúng tinh thần truyện của nhà văn Xuân Thiều nhất. Hiếm khi nào có một bộ phim kết thúc khán giả vẫn ngồi lại cho đến khi những dòng chữ Credits cuối cùng chạy lên. Lúc đó tôi có chút căng thẳng, bởi không biết mọi người đang nghĩ gì. Nhưng ngay sau đó, những phản hồi tích cực, những lời chúc mừng và cả những tràng pháo tay giòn tan của khán giả đã khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu từ ngày hôm nay, bộ phim Truyền thuyết về Quán Tiên sẽ có sức sống của riêng nó. Tôi tin với đủ mọi cung bậc cảm xúc, bộ phim sẽ sống lâu và được nhiều khán giả đón nhận".

Diễn viên Hoàng Mai Anh rùng mình khi xem Truyền thuyết về Quán Tiên - Ảnh 2.

Bộ phim thu hút sự chú ý của khán giả ở mọi lứa tuổi.

Là diễn viên được nhiều giải thưởng tại các kỳ Liên hoan phim và là nữ chính của phim, diễn viên Thúy Hằng bày tỏ: "Tôi rất xúc động vì bộ phim đã được khán giả đủ mọi lứa tuổi chào đón. Có những người đã trải qua thời kỳ chiến tranh và có cả những người trẻ tuổi. Họ rơi nước mắt khi có những cảnh cảm động, họ cười với những câu thoại hài hước và cũng sợ hãi khi có cảnh ly kì. Tôi nghĩ một bộ phim mang lại cảm xúc cho khán giả là một bộ phim thành công. Ngay cả bản thân tôi khi xem lại cũng bị giật mình, hồi hộp bởi yếu tố ly kì của phim và cả sự thương xót cho ba cô gái, phải vượt qua nỗi sợ hãi để hoàn thành nhiệm vụ".

Diễn viên Hoàng Mai Anh rùng mình khi xem Truyền thuyết về Quán Tiên - Ảnh 3.

Hoàng Mai Anh vào vai Tuyết Lan - một cô gái bị mắc chứng bệnh về tâm lý hysteria.

Ba cô gái - ba câu chuyện, mỗi người đều có số phận khác nhau. Nếu Phượng (Hồ Minh Khuê) là một cô gái ngây thơ, dễ thương, vui vẻ hay Mùi (Thúy Hằng) là một cô gái trầm tính, nội tâm và luôn nghiêm túc trong công việc, thì Tuyết Lan (Hoàng Mai Anh) lại là một cô gái hoàn toàn khác biệt, cô lúc trầm, lúc vui, lúc khó hiểu và không may mắn khi mắc phải căn bệnh về tâm lý. Cả ba mang đến cho bộ phim đủ mọi cung bậc cảm xúc, lúc khóc, lúc cười, lúc sợ hãi.

Chia sẻ về bộ phim, Hoàng Mai Anh cho biết: "Cảm xúc của tôi lúc này vẫn như lúc tôi nhận được kịch bản, vẫn hồi hộp, xúc động. Tôi cảm thấy rất may mắn khi là một diễn viên trẻ được góp mặt trong bộ phim về chiến tranh. Trong phim tôi vào vai Tuyết Lan, một cô gái bị mắc bệnh hysteria. Khi xem lại cảnh Tuyết Lan lên cơn co giật, gào khóc, tôi cảm thấy bị rùng mình và xúc động bởi một cô gái còn quá trẻ đã trải qua những cảm xúc mà chẳng ai muốn. Đặc biệt, khi xem Phượng, dù cô ấy cười nói rất nhiều nhưng lại khiến tôi rơi nước mắt và tôi nghĩ khán giả cũng có chung một cảm xúc như vậy".

Diễn viên Hoàng Mai Anh rùng mình khi xem Truyền thuyết về Quán Tiên - Ảnh 4.

Diễn viên Hồ Minh Khuê gây ấn tượng bởi sự đáng yêu, dễ thương khi vào vai Phượng trong phim.

Bên cạnh dàn diễn viên đã quen thuộc với khán giả như Hoàng Mai Anh, Thúy Hằng... bộ phim cũng có sự góp mặt của những gương mặt trẻ tuổi như Hồ Minh Khuê, Leo Nguyễn và một gương mặt vẫn còn khá mới trên màn ảnh là Trần Việt Hoàng - chàng hotboy nổi tiếng trên kênh Youtube bởi những clip về gia đình. Dù chỉ là vai phụ trong phim nhưng sự xuất hiện của anh lại là điểm nhấn khi mang đến những trận cười sảng khoái cho khán giả. Trong phim anh vào vai Thiệt, một anh chàng bị khiếm thính do chiến tranh. Anh được cấp trên giao nhiệm vụ đến Quán Tiên giúp ba cô gái săn bắt thịt làm đồ ăn cho các chiến sĩ.

Diễn viên Hoàng Mai Anh rùng mình khi xem Truyền thuyết về Quán Tiên - Ảnh 5.

Trần Việt Hoàng - gương mặt mới của màn ảnh Việt.

"Đây là lần đầu tiên tôi tham gia bộ phim điện ảnh. Ban đầu có chút hồi hộp, nhưng được các anh chị trong đoàn làm phim giúp đỡ, tôi đã hoàn thành vai diễn một cách tốt nhất. Khi xem phim mọi cảm giác lại ùa về như những ngày đầu tiên chúng tôi làm việc cùng nhau. Thực sự Truyền thuyết về Quán Tiên là bộ phim đáng xem" - Trần Việt Hoàng nhận định.

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 21 sẽ diễn ra từ ngày 23/11 đến 27/11 tại thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) với chủ đề "Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam dân tộc, nhân văn, sáng tạo và hội nhập". Trước đó sẽ có các hoạt động bên lề như Tuần phim chào mừng tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội; giao lưu giữa các nghệ sĩ với khản giá, học sinh, sinh viên; triển lãm với chủ đề "Biển đảo Việt Nam qua góc nhìn điện ảnh"; tổ chức chiếu phim tại các cụm rạp...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước