Diễn viên Phan Anh: "Hạnh phúc không ở cuối con đường"

PV-Thứ tư, ngày 06/02/2019 12:06 GMT+7

Diễn viên Phan Anh. (Ảnh: Người đưa tin)

VTV.vn - Diễn viên Phan Anh cho biết, anh đã hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc khi được làm công việc mà mình yêu thích.

Với ngoại hình ưa nhìn và thân thiện, đến nay Phan Anh đã tham gia khá nhiều các dự án của Hãng phim Truyền hình Việt Nam. Được kinh qua các vai diễn với mô típ nhân vật đa tính cách, đất diễn đa chiều anh đã tạo ra hiệu ứng và để lại nhiều dấu ấn rất tốt trong lòng người mến mộ. Tuy nhiên anh vẫn chưa hài lòng với chính mình, cảm thấy mình thất bại và luôn mong mỏi sẽ có một vai để đời.

PV: Được biết anh vừa tham gia một dự án phim cho Tết 2019 vô cùng thú vị cùng với những người bạn của mình. Vậy anh hãy chia sẻ đôi điều với độc giả về dự án này?

Dự án phim Tết có tựa đề "Lời chúc đêm giao thừa" do người bạn thân của tôi - nhạc sỹ Trịnh Xuân Hảo làm Giám đốc sản xuất. Phim này cũng khá đặc biệt, vì tựa đề phim cũng là tên một tác phẩm âm nhạc do chính nhạc sỹ Trịnh Xuân Hảo sáng tác. Nội dung phim xoay quanh mấy nhân vật xuất hiện trong bộ phim đình đám 2018 vừa qua là "Quỳnh búp bê". Nhưng sự xuất hiện ở dây là nhân vật ngoài đời thực, do diễn xuất quá chân thực mà bị gia đình, làng xóm hiểu nhầm, dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười. Và cuối cùng, khi mọi việc được sáng tỏ, tất cả mọi ng đã có một cái Tết thật vui vẻ, đầm ấm bên những ng yêu thương hoà cùng bài hát " Lời chúc đêm giao thừa ".

PV: Trong dự án này, nội dung mang màu sắc thế nào thưa anh để phù hợp với không khí xuân? Lý do gì anh nhận lời tham gia khi công việc kinh doanh của anh rất bận rộn?

Thực ra diễn xuất là một đam mê khó cưỡng đối với Phan Anh, mỗi khi được diễn xuất Phan Anh luôn có cảm giác hồi hộp, khó tả. Chính vì vậy mặc dù rất bận với công việc kinh doanh bên ngoài, nhưng mỗi khi có cơ hội thì Phan Anh luôn cố gắng sắp xếp thời gian để có thể tham gia. Hơn nữa đây lại chính là dự án của bạn thân Phan Anh, nhạc sỹ, diễn viên Trịnh Xuân Hảo. Anh ấy vừa là giám đốc sản xuất và tác giả ca khúc chính của phim.

Phan Anh thấy rất vui khi được làm việc cùng những diễn viên đã xuất hiện trong Quỳnh búp bê, họ là những diễn viên rất chuyên nghiệp. Đoàn quay bắt đầu từ 6h sáng đến đêm, có hôm quay một mạch đến tận 5h sáng mới xong. Nhưng mọi người không hề kêu ca phàn nàn, mà ngược lại luôn cống hiến hết mình để sao cho có một tác phẩm tốt nhất. Đấy chính là thể hiện sự tôn trọng khán giả, cũng như tôn trọng chính bản thân mình.

Diễn viên Phan Anh: Hạnh phúc không ở cuối con đường - Ảnh 1.

Diễn viên Phan Anh tại một sự kiện nghệ thuật tại Hà Nội . (Ảnh: Người đưa tin)

PV: Được biết, trong dự án này có khá nhiều gương mặt quen thuộc xuất hiện, dàn diễn viên đã từng tham gia trong bộ phim Quỳnh búp bê? Vậy anh có ấn tượng gì khi được làm việc chung với đội ngũ này?

Đúng là Phan Anh hay được các đạo diễn giao cho các vai chính diện, cũng có thể xuất phát từ vẻ bề ngoài của mình. Nhưng khi bộ phim "Đối thủ kỳ phùng" của đạo diễn Nguyễn Quang phát sóng, thì mọi ng lại thấy Phan Anh xuất hiện trong vai phản diện. Trong phim này Phan Anh vào vai một doanh nhân thành đạt, tổng giám đốc Lê Định Sơn. Để đạt được mục đích, mà đã không từ một thủ đoạn nào để loại bằng được đối thủ của mình là giám đốc công an tỉnh. Sau này, khi những ng đã từng xem bộ phim này gặp Phan Anh ngoài đời đều gọi tên trong phim là Lê Định Sơn và rất hứng thú khi thấy Phan Anh thể hiện thành công vai diễn này.

PV: Dường như thấy anh có duyên trong các vai diễn chính diện nhiều hơn trong các bộ phim truyền hình. Vậy anh đã khi nào tạo dấu ấn trong các vai phản diện chưa? Nếu có, vai diễn nào để lại ấn tượng sâu sắc nhất thưa anh?

Nghề diễn không hề đơn giản như mọi người vẫn thường thấy trên phim. Thực ra đó là một nghề vô cùng nặng nhọc, nhưng hiệu quả kinh tế lại không cao, không hề tương xứng với công sức mà người diễn viên đã bỏ ra. Nhưng bù lại, họ được khán giả biết đến, yêu mến. Tôi nghĩ đó cũng là sự bù đắp phần nào cho những thiệt thòi của người diễn viên. Thực ra tôi rất hâm mộ những diễn viên Việt Nam. Bạn có thể làm tốt nhất một việc không? Khi ở đó bạn vừa phải hoàn thành tốt công việc của mình, nhưng vừa phải lo nghĩ đến cơm, áo, gạo, tiền, không biết ngày mai vợ con ăn gì, cuộc sống bấp bênh vì đâu phải lúc nào cũng có phim để làm. Những người may mắn sinh ra trong gia đình có điều kiện có thể thoả sức với đam mê của mình. Còn những người không có điều kiện thì sao? Bạn thấy có rất nhiều diễn viên tên tuổi, gạo cội, được khán giả yêu mến, nhưng đến cuối đời vẫn phải sống trong nghèo khó, chỉ vì họ sẵn sàng sống và cống hiến hết mình cho sự đam mê.

PV: Diễn viên là một nghề vất vả bỏ công sức rất nhiều nhưng lại chịu sự đào thải khắc nghiệt. Ngoài khả năng đến đâu thì vấn đề tế nhị nữa là tiến thù lao cho diễn viên hiện nay chưa đáp ứng được cuộc sống. Bởi vậy, anh đã quyết rẽ ngang làm kinh doanh?

Chính vì những lý do tế nhị như vậy, nên dù có đam mê thì Phan Anh cũng chỉ dám đam mê một nửa. Phan Anh không đủ can đảm để đi theo trọn con đường này, khi mà trong cuộc sống còn bộn bề lo toan, còn mẹ già, con thơ. Phan Anh không muốn để vợ con mình phải nheo nhóc, như vậy mình cảm thấy có lỗi với người thân của mình, vì dù sao mình cũng là đàn ông, phải là trụ cột, phải là bờ vai để vợ con có thể dựa vào. Chính vì vậy mà những năm gần đây, Phan Anh đã phải gác lại niềm đam mê đó, để chuyển hướng sang kinh doanh, để từ đó có cơ sở vững chắc, tiếp tục nuôi dưỡng và theo đuổi niềm đam mê diễn xuất của mình.

PV Tham gia khá nhiều các bộ phim truyền hình, cũng đã quen mặt với khán giả. Nhưng cái tên Phan Anh chưa tạo hiệu ứng. Vậy anh có sờn lòng không? Và có hy vọng sẽ xuất thần trong một vai diễn trong thời gian gần?

Với bất cứ ai làm diễn viên cũng đều mong muốn sẽ có được vai diễn để đời và Phan Anh cũng vậy. Nhưng thực sự không phải ai cũng làm điều đó, bởi để đạt được điều đó còn cần rất nhiều những yếu tố khác nữa. Còn hiện tại Phan Anh chỉ mong có một cuộc sống bình yên, gia đình êm ấm, công việc suôn sẻ để có thể tiếp tục theo đuổi niềm đam mê. Có câu" hạnh phúc là sự trải nghiệm ở trên con đường, chứ không phải ở cuối con đường". Nên kết quả như nào đã không còn quan trọng với mình, vì mình đã hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc khi được làm công việc mà mình yêu thích rồi.

PV: Xin cảm ơn anh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước