“Điệp viên 007” làm Đại sứ của LHQ về rà phá bom mìn

Anh Quân (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 15/04/2015 17:20 GMT+7

Nam diễn viên Daniel Craig. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Hôm 14/4, diễn viên điện ảnh Daniel Craig đã được Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon bổ nhiệm làm đại sứ phụ trách vấn đề xóa bỏ tàn dư bom mìn sau chiến tranh.

Trong một buổi lễ tại trụ sở LHQ, Tổng thư ký Ban Ki-moon đã công bố quyết định này và cho hay nam diễn viên Daniel Craig đã được chọn để hỗ trợ LHQ trong chương trình hoạt động vì một thế giới thoát khỏi sự đe dọa của bom mìn và vật cháy nổ sót lại sau chiến tranh.

Như vậy, nam tài tử 47 tuổi này trở thành diễn viên đầu tiên được bổ nhiệm làm đại sứ phụ trách vấn đề xóa bỏ bom mìn và hiểm họa cháy nổ. Daniel Craig sẽ thực hiện sứ mệnh của mình trong vòng 3 năm. Năm ngoái, LHQ đã xóa bỏ hơn 400.000 khu vực bom mìn và hơn 2.000 tấn đạn dược còn sót lại sau chiến tranh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước