Đinh Uyên: Không muốn chỉ viết nhạc theo bản năng

Mai Huyền-Thứ sáu, ngày 25/09/2015 14:06 GMT+7

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

VTV.vn - Nói về ca khúc Say nắng xuất hiện trong BHV tháng 9, tác giả Đinh Uyên nói đây là ca khúc cô tâm đắc vì Say nắng đánh dấu sự trưởng thành của cô.

Được biết Đinh Uyên là Cử nhân chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, vậy cơ duyên nào đưa bạn đến với hoạt động sáng tác?

- Có thể nói con đường đến với âm nhạc của Uyên khá “vòng vèo”. Mặc dù sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc nhưng  Uyên lại theo học và tốt nghiệp khoa Quản trị Kinh doanh Nhà hàng và khách sạn tại trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ. Tuy theo học về Quản trị Kinh doanh nhưng Uyên vẫn luôn theo đuổi đam mê âm nhạc, như tham gia biểu diễn ca hát tại các tụ điểm cà phê, sự kiện… Có lẽ đó cũng là chất xúc tác chính bổ trợ rất nhiều cho Uyên trong việc viết nhạc.

Ngoài âm nhạc, thời gian còn lại Uyên dành cho việc khâu vá. Thật ra hiện tại Uyên cũng đang thử sức ở lĩnh vực kinh doanh với một xưởng sản xuất đồ da handmade nho nhỏ. Ở đó Uyên là chủ kiêm luôn thợ. (cười)

Trong liveshow BHV tháng 9, bạn mang đến ca khúc “Say nắng”, viết về một chuyện tình. Vậy cảm xúc của câu chuyện trong ca khúc đến từ đâu vậy?

- Uyên viết bài hát này cũng khá tình cờ thôi, trong một lần chạy xe lang thang hóng mát, vô tình đi ngang phố đi bộ Nguyễn Huệ. Lúc đó, có khá đông bạn trẻ tập trung ở đó và Uyên đã nghĩ, giả sử trong một không gian đông đúc như vậy vô tình chạm mặt một người xa lạ, để rồi tất cả những gì mình cảm nhận được là một cảm giác rất thân quen và sau đó thì không thể nào ngừng nghĩ về người ta, thì sẽ như thế nào?

Uyên thấy đây cũng là một tình huống thú vị nên đã viết lên bài hát này. Mặc dù cảm giác “Say nắng” đôi khi cũng rất khó để phát triển thành một tình cảm sâu sắc hơn nhưng cuộc sống sẽ luôn có những bất ngờ và Uyên tin là ai cũng đã một lần trải qua cảm giác này. Bản thân Uyên cũng không ngoại lệ. Vì vậy, Uyên hy vọng khán giả nghe xong sẽ “say nắng” bài hát của mình.

Đinh Uyên tiếp tục chọn ca sĩ Hà My – The Voice cho sự hợp tác lần này. Điểm gì trong giọng hát của Hà My khiến Đinh Uyên luôn lựa chọn ca sĩ này để thể hiện sáng tác của mình?

- Mặc dù Uyên chỉ mới biết và tiếp xúc với chị Hà My trong một thời gian ngắn tính từ lúc chị My thể hiện bài hát đầu tiên của Uyên tại BHV, nhưng đủ để Uyên cảm nhận được chị My là một nghệ sĩ nghiêm túc. Có  một điểm mà Uyên rất thích ở chị My là định hướng âm nhạc rõ ràng - điều mà hiện giờ không phải nghệ sĩ nào cũng làm được. Thêm một điểm chung là cả hai chị em đều rất thích dòng nhạc Pop Rock.

“Say nắng” là tâm trạng của một người đang có một cuộc sống bình lặng bỗng chốc cảm xúc bị xáo trộn bởi một người xa lạ, nên Uyên muốn một tinh thần thật là sôi nổi, có đôi chút hồi hộp, đôi chút lãng mạn và cho dù cảm xúc đó có chóng tàn hay ở lại thật lâu thì chúng ta cũng sẽ sống trọn từng giây.

Bạn đã chia sẻ đây là ca khúc bạn rất tâm đắc. Tại sao vậy?

- Bản thân Uyên không phải là một người viết nhạc chuyên nghiệp, Uyên chỉ đơn giản ghi lại giai điệu bằng những gì mà mình đã trải qua với cảm xúc tự nhiên nhất kèm một chút cá tính của mình. Nhưng như vậy không có nghĩa Uyên muốn mình mãi là là một người viết nhạc bản năng, nên từ những ngày đầu - với những bài hát non nớt chỉ dám “giấu nhẹm”, trải qua một khoảng thời gian nhất định với những trải nghiệm và trau dồi, Uyên đã có thể viết một bài hát hoàn chỉnh hơn, thể hiện được cái tôi, những khao khát của bản thân. Sự trưởng thành này đã thể hiện trong ca khúc “Say nắng”.

Ca khúc này nói lên những cảm nhận, suy nghĩ của mình về những gì diễn ra trong cuộc sống một cách trôi chảy hơn, đồng thời cũng đã thể hiện được mong muốn trong âm nhạc của Uyên rõ nét hơn. Đó chính là điều Uyên cảm thấy tâm đắc nhất.

Cố vấn - nhạc sĩ Lưu Thiên Hương nhận định về ca khúc của bạn: “Với sáng tác mới này, Lưu Thiên Hương tìm thấy hình ảnh của nhạc sĩ vào những ngày đầu mới vào nghề”. Đinh Uyên nghĩ thế nào về lời nhận xét này?

- Có thể trả lời ngay rằng lời nhận xét của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương thật sự là nguồn động viên vô cùng quý giá đối vối Uyên. Bản thân Uyên vốn đã luôn yêu thích và nghiền ngẫm rất nhiều các sáng tác của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, nên có thể dễ hiểu khi Uyên đã ít nhiều chịu ảnh hưởng bởi phong cách rock quyết liệt nhưng lại rất tình cảm trong ca từ của chị Hương. Tuy nhiên, bản thân Uyên còn phải học tập và trau dồi nhiều hơn nữa để có thể có thêm nhiều sáng tác chất lượng. Thông qua đây, Uyên xin gửi lời cám ơn tới nhạc sĩ Lưu Thiên Hương về lời nhận xét ưu ái này.

Đinh Uyên có tự tin “Say nắng” sẽ mang về cho bạn một giải thưởng tại sân chơi Bài hát Việt tháng này?

- Lần đầu tiên Uyên đến với BHV bằng một ca khúc gần như là đầu tay của mình trong tâm trạng khá bỡ ngỡ và mang tâm lý học hỏi kinh nghiệm. Còn trong sáng tác lần này là một ca khúc rất mới của Uyên được viết trong năm 2015. Uyên hy vọng cá tính âm nhạc của mình sẽ để lại ấn tượng rõ nét hơn với khán giả, đặc biệt là với Hội đồng thẩm định. Nếu có thể giành giải tại BHV thì đó sẽ là nguồn động viên vô cùng lớn đối với Uyên trên con đường âm nhạc, và tất nhiên là sẽ vô cùng hạnh phúc.

Liveshow BHV tháng 9 sẽ diễn ra vào lúc 21h hôm nay (25/9) tại Trung tâm tổ chức sự kiện Queen Hall, TP.Hồ Chí Minh. Chương trình được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Bài Hát Việt

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước