Disney muốn khởi động lại Cướp biển vùng Caribbean?

PV/Ảnh: Asia One-Thứ ba, ngày 30/10/2018 18:28 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, hãng Walt Disney thông báo sẽ tái khởi động thương hiệu Pirates of the Caribbean (Cướp biển vùng Caribê), thay vì tiếp tục phần 6 như dự kiến.

Hãng Disney đang lên kế hoạch tái khởi động bộ phim bom tấn Cướp biển vùng Caribbean. Sau 5 phần, bộ phim đã thu về 4,5 tỷ USD.

Theo thông tin từ hãng này, bộ phim có sự tham gia của bộ đôi biên kịch loạt Deadpool là Rhett Reese - Paul Wernick. Bộ đôi này từng viết kịch bản cho nhiều tác phẩm đình đám như: Life (Mầm sống hiểm họa), G.I. Joe: Retaliation và hai phần của Zombieland. Năm 2015, hai biên kịch này hợp tác cùng 20th Century Fox để cho ra đời Deadpool.

Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl là cột mốc khởi đầu cho thương hiệu bạc tỷ vào năm 2003, với doanh thu khoảng 654,3 triệu USD. Ba tập tiếp theo lôi cuốn nhiều thế hệ khán giả, thành tích khoảng 1 tỷ USD. Nhưng sang phần 5, Salazar’s Revenge trở về mức 794 triệu USD.

Được biết, Jerry Bruckheimer - một trong những nhà sản xuất ban đầu của thương hiệu Cướp biển vùng Caribbean - sẽ trở lại dự án với tư cách là một nhà sản xuất.

Hiện tại, hãng Disney vẫn chưa xác nhận việc Johnny Depp có trở lại với diễn Thuyền trưởng Jack Sparrow hay không.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước