Theo thống kê sơ bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hiện nay trên cả nước có khoảng 10 lễ hội du nhập từ nước ngoài, nhất là các nước phương Tây. Đến từ nhiều nền văn hóa đa dạng, nhiều lễ hội quốc tế trở thành một phần đời sống văn hóa Việt. Đây là một yếu tố quan trọng giúp gắn văn hóa Việt Nam với văn hóa nhân loại, trong đó tiêu biểu nhất phải kể tới Giáng sinh, Valentine, Halloween. Tuy nhiên, từ những điều tích cực ban đầu, hiện tượng bị lạm dụng, biến tướng theo hướng tiêu cực đã xuất hiện.
Điển hình như Lễ hội Halloween – lễ hội hóa trang, không chỉ là ngày lễ vui chơi mà còn là dịp để nhắc nhở mọi người, đặc biệt giáo dục các em nhỏ trong cuộc sống phải biết chia sẻ, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Thế nhưng, du nhập vào Việt Nam, nhiều người chỉ quan tâm đến yếu tố hóa trang mà quên đi ý nghĩa nhân văn của ngày lễ.
Đêm 31/10/2023, mạng xã hội lan truyền clip chiếc xe của cơ sở mai táng chạy trên đường ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mở cửa, để hai nam thanh niên hóa trang thành ma quỷ đứng trên xe chọc ghẹo người đi đường. Thậm chí có người hóa trang thành bệnh nhân với máu me đầy người, nằm trên cáng bệnh viên đi diễu trên phố. Cuối cùng, nhóm người này đã bị phạt tiền vì hành vi không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy. Còn với hình ảnh phản cảm họ tạo ra chưa có quy định hay chế tài nào xử lý… Halloween từ lễ hội nhiều niềm vui đã trở thành cơn ác mộng với nhiều người, đặc biệt là trẻ em, với ám ảnh về máu me, kinh dị….
Việc tiếp nhận các lễ hội quốc tế là điều không xa lạ trong quá trình hội nhập văn hóa. Song tiếp nhận như thế nào lại là câu chuyện khác. Bản thân lễ hội không có lỗi mà cách hưởng ứng sai lệch do a dua, thiếu hiểu biết mới đáng trách. Chỉ khi được trả lại đúng ý nghĩa của nó, các lễ hội mới phát huy giá trị thực sự, giúp mỗi người sống đẹp, an lành và hạnh phúc hơn.
Khắp nơi trên toàn quốc, những sự kiện ngày lễ Giáng sinh vì cộng đồng đang được tổ chức, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, lá lành đùm lá rách, nhắc nhớ những điều ấm áp, tích cực và giá trị của gia đình để mỗi người thêm trân quý. Hòa nhập nhưng không hòa tan, tư tưởng xuyên suốt đó là kim chỉ nam cho văn hóa thời kỳ mới. Văn hóa luôn có quá trình tiếp biến, tìm ra chân giá trị chứ không chỉ tổ chức lễ hội mang tính hình thức, trào lưu. Tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới sẽ làm giàu có hơn giá trị văn hóa dân tộc và không đánh mất bản sắc văn hóa của chính mình.
Bình luận (0)