Được khen ngợi hết lời, vì sao “Những thiên thần của Charlie” vẫn thất bại thảm hại?

Hà Linh (Theo Digital Spy)-Thứ năm, ngày 21/11/2019 13:31 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù có sự góp mặt của nữ ngôi sao Kristen Stewart nhưng doanh thu “Những thiên thần của Charlie” vẫn không hề khởi sắc.

Sau buổi công chiếu sớm, phiên bản điện ảnh của Những thiên thần của Charlie (Charlie's Angels) bất ngờ nhận được hàng loạt đánh giá tích cực của giới phê bình. Tưởng rằng những nhận xét này sẽ giúp bộ phim tỏa sáng tại phòng vé, tuy nhiên doanh thu mở màn Những thiên thần của Charlie phiên bản mới lại không mấy khởi sắc. Cụ thể, sau 3 ngày đầu công chiếu, bộ phim chỉ thu về vỏn vẹn 8,6 triệu USD, ít hơn rất nhiều so với mức doanh thu dự kiến ban đầu.

Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, sự thất bại tại phòng vé của Những thiên thần của Charlie chính là do chiến dịch quảng bá không thành công. Ngay từ khi bắt đầu công bố, dự án phim đã vấp phải nhiều phản đối của dư luận. Tuy nhiên, thay vì xóa tan sự phản đối này, ê-kíp lại không lên tiếng, hoặc chỉ nói rát chung chung về bộ phim. Điều này đã gây ra sự chán nản cho khán giả.

Được khen ngợi hết lời, vì sao “Những thiên thần của Charlie” vẫn thất bại thảm hại? - Ảnh 1.
Được khen ngợi hết lời, vì sao “Những thiên thần của Charlie” vẫn thất bại thảm hại? - Ảnh 2.

(Ảnh: Digital Spy)

Hơn nữa, nhìn mặt bằng chung trong năm 2019, chúng ta đã có quá nhiều những bộ phim reboot, những phần phim hậu truyện tràn ngập rạp phim. Rất nhiều bộ phim đã gây được tiếng vang lớn, có thể kể đến như The Lion King, Aladdin… Thế nhưng cũng là phim reboot, Những thiên thần của Charlie lại không gặp may như vậy.

Có thể thấy rõ, với Aladdin hay The Lion King đều là những bộ phim quá nổi tiếng, hơn nữa lại là phim hoạt hình. Chính vì vậy, khi đưa lên màn ảnh, khán giả vô cùng tò mò về tạo hình mới lạ của 2 bộ phim này. Với Những thiên thần của Charlie, bản thân bộ phim gốc đã là do người đóng, đây là lí do khiến nhiều khán giả không chấp nhận những diễn viên mới với tạo hình mới tham gia bộ phim. Vấn đề ở đây chính là, không ai đòi hỏi và mong chờ một phiên bản mới của Những thiên thần của Charlie. Đó chính là sai lầm lớn nhất của đạo diễn Elizabeth Banks.

Được khen ngợi hết lời, vì sao “Những thiên thần của Charlie” vẫn thất bại thảm hại? - Ảnh 3.

Ngoài ra, sự thất bại của bộ phim nằm ở chính phần trailer. Sau khi trailer được phát hành, nhiều khán giả đã tỏ ra ngán ngẩm khi cảm thấy có không có gì mới lạ ở phần phim này. Điều này đối ngược hẳn với lời khẳng định ban đầu của đạo diễn. Trước đó, Elizabeth Banks tuyên bố Những thiên thần của Charlie 2019 không phải phiên bản làm lại mà chính là một phiên bảo hoàn toàn mới. Tuy nhiên, điều này lại không được thể hiện ở trailer của bộ phim.

Thực tế, Những thiên thần của Charlie là một bộ phim dễ xem, khá thú vị và giải trí. Ngoài ra, bộ phim cũng mang nhiều thông điệp nữ quyền mới lạ khiến khán giả cảm thấy thích thú. Đây cũng là lí do khiến giới phê bình khen ngợi hết lời với bộ phim này. Điều đáng tiếc nhất chính là bộ phim không được quảng bá đúng cách ngay từ đầu, dẫn đến doanh thu thảm hại như hiện nay.

Hiện, Những thiên thần của Charlie đang được công chiếu tại các rạp phim trên toàn quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước