Emmy 2019: Sau mùa cuối đầy tranh cãi, liệu “Game of Thrones” sẽ lên ngôi?

Hà Linh-Thứ tư, ngày 17/07/2019 14:51 GMT+7

(Ảnh: BGR)

VTV.vn - Mặc dù dẫn đầu với 32 đề cử, “Game of Thrones” vẫn khiến người hâm mộ lo sợ sẽ không thể giành được giải quan trọng nhất Phim chính kịch xuất sắc nhất.

Ngày 16/7, sau khi ban tổ chức Emmy công bố danh sách đề cử cho các hạng mục giải thưởng Emmy 2019, khán giả đã vô cùng khi mùa 8 của Game of Thrones (Trò chơi vương quyền) được xướng danh tại 32 đề cử, trở thành bộ phim truyền hình chính kịch có nhiều đề cử nhất tại giải Emmy từ trước đến nay.

Trong những năm trước đó, Game of Thrones luôn là bộ phim dẫn đầu về đề cử và giải thưởng, đây là điều hoàn toàn xứng đáng dành cho loạt phim truyền hình ăn khách này. Thế nhưng, trái ngược với 7 phần phim hoành tráng và đẫm máu ấy là một phần 8 yếu ớt, đứt quãng và không truyền tải được hết dòng suy nghĩ của nhân vật cũng như mạch phim. Sau 9 năm chờ đợi cùng những mưu mô quỷ quyệt, cái kết của bộ phim dấy lên những câu hỏi, những bức xúc với cái kết chóng vánh và không thuyết phục. Do vậy, mùa cuối đã gây thất vọng cho người xem, bị chỉ trích thậm tệ bởi giới phê bình và khán giả. Thậm chí, nhiều người đã tỏ ý không hài lòng với việc mùa 8 vẫn dẫn đầu đề cử tại giải Emmy năm nay.

Emmy 2019: Sau mùa cuối đầy tranh cãi, liệu “Game of Thrones” sẽ lên ngôi? - Ảnh 1.

(Ảnh: BGR)

Điều bất ngờ hơn nữa chính là việc những tập phim bị chê chán nhất trong lịch sử Game of Thrones (tập 3, tập 4 và tập cuối mùa 8) lại lọt để cử Kịch bản xuất sắc nhất. Tranh cãi một lần nữa dấy lên trong cộng đồng mạng, người bất bình, kẻ tán dương. Một số người hâm mộ cho rằng, 32 đề cử là cái kết xứng đáng để kết thúc loạt phim truyền hình sau 9 năm cống hiến cho khán giả. Tuy nhiên, cũng có những người khẳng định, nếu chỉ đánh giá riêng mùa cuối thì Game of Thrones không nên có mặt trong danh sách Emmy 2019.

Emmy 2019: Sau mùa cuối đầy tranh cãi, liệu “Game of Thrones” sẽ lên ngôi? - Ảnh 2.

Cái chết của "Mẹ Rồng" gây ra nhiều tranh cãi. (Ảnh: W)

Thực tế, việc nhận được 32 đề cử không đồng nghĩa với Game of Thrones sẽ giành được nhiều giải thưởng nhất, đặc biệt là khi bộ phim cũng phải đối đầu với nhiều ứng cử viên nặng ký khác. Ở những hạng mục dành cho diễn viên nữ phụ và nam phụ xuất sắc, bộ phim của HBO có thể giành chiến thắng với màn thể hiện xuất thần của dàn diễn viên như Maisie Williams (Arya), Lena Headey (Cersei), Nicolaj-Coster Waldau (Jaime Lannister) và Peter Dinklage (Tyrion Lannister). Với hạng mục quan trọng hơn như Nữ diễn viên chính thể loại chính kịch xuất sắc, nhiều người tin rằng Emila Clarke cũng có thể giành chiến thắng. Dù mùa 8 có thể gây tranh cãi và bị chỉ trích thậm tệ nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận "Mẹ Rồng" đã có màn biến hóa vô cùng tuyệt vời, thể hiện được khả năng diễn xuất của Emilia Clarke.

Emmy 2019: Sau mùa cuối đầy tranh cãi, liệu “Game of Thrones” sẽ lên ngôi? - Ảnh 3.
Emmy 2019: Sau mùa cuối đầy tranh cãi, liệu “Game of Thrones” sẽ lên ngôi? - Ảnh 4.

(Ảnh: Pinterest)

Với riêng hạng mục quan được mong chờ nhất Phim chính kịch xuất sắc nhất, có lẽ Game of Thrones sẽ có ít cơ hội lên ngôi hơn khi đối đầu với những bộ phim truyền hình ăn khách khác như This Is Us, Killing Eve… Cho đến thời điểm hiện tại, những series vẫn chưa khiến khán giả thất vọng và có một mùa phim vô cùng thành công. Nếu như Game of Thrones lên ngôi tại hạng mục này, chắc hẳn đây sẽ là cái kết viên mãn nhất dành cho toàn bộ êkip sau 9 năm miệt mài. Thế nhưng, nếu như Game of Thrones không thể giành giải thì việc sở hữu 32 đề cử, trở thành bộ phim truyền hình chính kịch có nhiều đề cử nhất tại giải Emmy từ trước đến nay vẫn là một danh hiệu đáng tự hào của loạt phim này.

Giải thưởng Emmy lần thứ 71 sẽ diễn ra vào 23/9 sắp tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước