Festival Hoa Đà Lạt 2019 kết lại một thập kỉ rực rỡ ở thành phố ngàn hoa

PV-Thứ bảy, ngày 28/12/2019 10:15 GMT+7

VTV.vn - Được tổ chức 2 năm một lần, Festival Hoa Đà Lạt từ lâu đã trở thành một sự kiện lớn, luôn được đón đợi tại thành phố cao nguyên mộng mơ.

Festival Hoa không chỉ là một lễ hội, một dịp để Đà Lạt khoe "chiếc áo" lộng lẫy đón mùa cuối năm, mà còn là một thói quen với người dân thành phố, với những du khách yêu mến nơi đây.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 8 – năm 2019 do đạo diễn Hoàng Nhật Nam đảm nhận từ đêm khai mạc đến cả những tiết mục diễn ra xuyên suốt. Lấy chủ đề "Đà Lạt và hoa", festival năm nay mang đến những giá trị tinh tế và mở rộng về cả phần nhìn lẫn phần cảm nhận, thưởng thức. Không chỉ có hoa, festival còn giới thiệu trà, tơ lụa - những sản phẩm tinh tuý của tỉnh Lâm Đồng. Qua đó, thể hiện tầm nhìn và khát vọng của thành phố Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng khi muốn quảng bá những thế mạnh, đặc trưng sản xuất đến với nhân dân và du khách.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết đây là lần đầu tiên anh được chủ trì Lễ hội Hoa Đà Lạt nên có nhiều cảm xúc tươi mới và hào hứng. Điều đó thôi thúc anh suy nghĩ và tìm ra những ý nghĩa, tuyên ngôn bên trong từng loài hoa, vốn là hơi thở của Đà Lạt.

Festival Hoa Đà Lạt 2019 kết lại một thập kỉ rực rỡ ở thành phố ngàn hoa - Ảnh 1.

Trong thời gian diễn ra Lễ hội Hoa Đà Lạt (20/12 - 24/12), vô vàn loài hoa đã được chọn để trưng bày theo dạng tiểu cảnh trên mặt hồ Xuân Hương. Trong đó, không gian tulip do huyện Tean, Hàn Quốc thực hiện kết hợp với những loài hoa đặc trưng khác của Đà Lạt như hoa hồng, hoa ly, hoa lan, hoa dã quỳ, hoa cát tường.

Về phần những chương trình liên quan đến trà và tơ lụa, những người trồng, sản xuất, kinh doanh trà, trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa... có cơ hội giao lưu, trao đổi và phát triển ngành nghề. Những giống trà được tuyển chọn kĩ lưỡng, các thông tin hữu ích về sản xuất, nuôi trồng được gửi đến du khách thông qua những hoạt động ý nghĩa.

Festival Hoa Đà Lạt 2019 kết lại một thập kỉ rực rỡ ở thành phố ngàn hoa - Ảnh 2.

Đêm khai mạc tôn vinh những giá trị tinh túy của xứ sở ngàn hoa

Được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, chương trình của đêm khai mạc gồm 3 phần, với một đường dây xuyên suốt và nhất quán, nhằm tôn lên những gì tinh túy và giá trị nhất của xứ sở ngàn hoa.

Phần mở đầu có cái tên rất thân thương là "Miền nhớ", với tiết mục khai màn "Huyền thoại xứ ngàn hoa" đầy tráng lệ và công phu. Hoa hậu Lương Thùy Linh và Hoa hậu Megan Young trong vai trò Đại sứ hình ảnh xuất hiện ở phần mở màn ngập tràn sắc hoa. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam bật mí lý do về việc lựa chọn Lương Thuỳ Linh làm Đại sứ cho mùa lễ hội năm nay vì sức lan toả từ chương trình Miss World, cộng với việc Thuỳ Linh là một hoa hậu có chiều sâu, nhan sắc tươi tắn và gây thiện cảm như thể một loài hoa đẹp.

Festival Hoa Đà Lạt 2019 kết lại một thập kỉ rực rỡ ở thành phố ngàn hoa - Ảnh 3.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam và Hoa hậu Megan Young, Hoa hậu Lương Thùy Linh.

Tiếp đó là phần "Phố hoa" như thể trái tim của một Đà Lạt lọt thỏm giữa những cao nguyên bạt ngàn. Những câu chuyện về các loài hoa cũng được kể một cách dung dị nhưng đầy tinh tế, xây dựng nên một thế giới quan duy mỹ và hướng thiện, hồn hậu như chính những người con Đà Lạt. Phần màn hình trình diễn hoành tráng với ma trận đèn led (led matrix) cũng là một điểm nhấn phô diễn vẻ đẹp của các loài hoa được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật.

Phần cuối của đêm khai mạc là "Ngày mới", khán giả được chiêm ngưỡng bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Đinh Văn Thơ. Đây cũng là một phần quan trọng, mang tính cộng hưởng với những hoạt động của năm nay. Những tà áo dài được dệt từ chính những thước lụa của Bảo Lộc càng khiến cho các Hoa hậu, Á hậu trở nên kiêu sa, đầy hồn Việt.

Tinh thần của năm nay là "kết tinh từ đất lành", thế nên việc kết hợp những dải lụa được thêu hoa là cực kì khéo léo.Khép lại đêm khai mạc là liên khúc do nữ ca sĩ Tóc Tiên thể hiện, đầy năng lượng nhưng cũng thật nữ tính. Tuy là phần kết nhưng lại mở ra hình ảnh một Đà Lạt năng động, hội nhập nhưng không đánh mất bản sắc.

Festival Hoa Đà Lạt 2019 kết lại một thập kỉ rực rỡ ở thành phố ngàn hoa - Ảnh 4.
Festival Hoa Đà Lạt 2019 kết lại một thập kỉ rực rỡ ở thành phố ngàn hoa - Ảnh 5.

Đêm bế mạc "Vũ hội hoa mùa đông" nhưng vô cùng ấm áp

Đêm bế mạc mang tên "Vũ hội hoa mùa đông" đã được diễn ra thành công tốt đẹp tại Quảng trường Lâm Viên, cũng do Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam dàn dựng. Hàng nghìn khán giả khắp nơi đổ về Đà Lạt bất chấp cái lạnh rét ngày đông để thưởng thức đêm diễn. Những ca khúc như Bướm mơ, Chào Đà Lạt thành phố hoa, Đà Lạt hoàng hôn, Khúc giao mùa… được tái dựng hoành tráng, ngập tràn sắc hoa trên sân khấu. Từng ánh đèn như trộn vào sắc hoa, hòa quyện với những ca khúc đầy tình cảm khiến cho không khí Đà Lạt càng thêm ấm áp đêm Giáng Sinh. Đặc biệt, sự tái xuất hiện của Miss World 2019 Lương Thuỳ Linh trong đêm bế mạc càng khiến mọi thứ trở nên đẹp hơn, hoàn hảo hơn.

Festival Hoa Đà Lạt năm 2019 đã mang đến những đổi mới liều lĩnh nhưng cần thiết. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã thổi vào lễ hội sự tươi mới nhưng cũng thật đậm đà bản sắc. Dường như chính anh và lễ hội đã cùng thăng hoa trên chính bầu trời Đà Lạt những ngày cuối cùng của thập kỉ, tổng kết và hướng tới những giá trị mới tuyệt vời hơn nữa.

Festival Hoa Đà Lạt 2019 kết lại một thập kỉ rực rỡ ở thành phố ngàn hoa - Ảnh 6.
Festival Hoa Đà Lạt 2019 kết lại một thập kỉ rực rỡ ở thành phố ngàn hoa - Ảnh 7.
Loạt hình ảnh ấn tượng khép lại Fesival Hoa Đà Lạt 2019 Loạt hình ảnh ấn tượng khép lại Fesival Hoa Đà Lạt 2019

VTV.vn - Festival Hoa Đà Lạt 2019 đã chính thức khép lại trong không khí tưng bừng của đêm bế mạc với những tiết mục vô cùng đặc sắc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước