Hàng loạt công ty lớn xác nhận ra mắt nhóm nhạc K-Pop mới trong năm nay

Hà Linh (Theo Korea Times)-Thứ năm, ngày 22/06/2023 05:13 GMT+7

(Ảnh: Hello Kpop)

VTV.vn - Sự cạnh tranh trong ngành công nghiệp âm nhạc K-Pop có khả năng sẽ trở nên khá sôi động trong năm nay với sự ra mắt của nhiều tân binh mới.

Theo dự đoán của người trong ngành giải trí, nửa cuối năm 2023 sẽ đánh dấu cuộc tranh tranh vô cùng khốc liệt giữa những nhóm nhạc tân binh K-Pop. Cùng với đó, một số nhóm nhạc mới thuộc thế hệ 4 đang lên trong thời gian gần đây như aespa, IVE, LE SSERAFIM... hứa hẹn sẽ mang tới bữa tiệc âm nhạc đầy sắc màu cho K-Pop trong tương lai.

KOZ Entertainment là một công ty con của tập đoàn HYBE - tập đoàn đứng sau thành công của nhóm nhạc siêu sao BTS. Đây là công ty được thành lập bởi rapper kiêm nhà sản xuất nổi tiếng vào năm 2019. Công ty mới đây đã cho ra mắt nhóm nhạc nam đầu tiên của mình mang tên BOYNEXTDOOR vào cuối tháng 5 vừa qua. 

Sau BOYNEXTDOOR, HYBE tiếp tục lên kế hoạch cho một hoặc hai nhóm nhạc tân binh nữa trong năm nay. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, thông tin chi tiết về những tân binh này vẫn được dự kín. Theo một số báo cáo, công ty con Pledis Entertainment có khả năng ra mắt thêm một nhóm nhạc mới. Đây cũng là công ty quản lý cho hai nhóm nhạc SEVENTEEN và fromis_9.

Hàng loạt công ty lớn xác nhận ra mắt nhóm nhạc K-Pop mới trong năm nay  - Ảnh 1.

Nhóm nhạc nam mới BOYNEXTDOOR thuộc công ty con KOZ của HYBE vừa ra mắt vào tháng trước. (Ảnh: HYBE)

Một công ty lớn khác cũng ấp ủ cho ra mắt nhóm nhạc mới vào năm nay chính là YG Entertainment. Sau thành công ngoài sức tưởng tượng của BLACKPINK, công ty lên kế hoạch cho một nhóm nhạc nữ khác với tên gọi BABYMONSTER. Nhóm bao gồm 3 thành viên người Hàn Quốc, 2 thành viên Thái Lan và 2 thành viên người Nhật Bản. Người sáng lập YG Yang Hyun Suk tự tin rằng nhóm hội tụ đủ "những đứa trẻ mang DNA của YG" và dự kiến sẽ ra mắt chính thức vào mùa thu này. 

Đáng chú ý, vào đầu năm nay, cả 7 thành viên đã thể hiện năng lực của mình trong chương trình thực tế của riêng YG. Sức hút của nhóm đã giúp kênh riêng trên YouTube mang về 2 triệu người đăng ký chỉ sau 129 ngày.

Hàng loạt công ty lớn xác nhận ra mắt nhóm nhạc K-Pop mới trong năm nay  - Ảnh 2.

(Ảnh: YG Entertainment)

SM Entertainment cũng có kế hoạch đầy tham vọng khi cho ra mắt 3 nhóm nhạc mới vào năm nay. Cụ thể, một nhóm nhỏ của NCT mang tên NCT Tokyo (tên dự kiến) sẽ được ra mắt có trụ sở ở nhật bản. Đây cũng là nhóm được coi là sự bổ sung cuối cùng cho đội hình đa dạng của NCT.

Sungchan và Shotaro - những người gần đây đã rời khỏi NCT - cũng được SM ấp ủ nhóm nhạc nam mới cùng các thực tập sinh khác trong công ty. Nhóm nhạc này được cho là bao gồm nhiều thành viên đến từ Hàn Quốc và Mỹ. Ngoài ra, một nhóm nhạc nữ mới của được SM chuẩn bị, tuy nhiên vẫn chưa có ngày ra mắt chính xác.

Không kém cạnh các công ty đối thủ, JYP Entertainment cũng đang lên kế hoạch cho một nhóm nhạc nam mới. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng kế hoạch này khó có thể tiến hành trong năm nay.

Những nữ thần tượng K-Pop từng vấp phải tranh cãi khi 'lấn sân' sang diễn xuất Những nữ thần tượng K-Pop từng vấp phải tranh cãi khi "lấn sân" sang diễn xuất

VTV.vn - Mặc dù nhận được sự yêu mến từ hàng triệu khán giả nhưng những thần tượng K-Pop này vẫn bị chỉ trích thậm tệ khi thử sức ở lĩnh vực điện ảnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước