Hàng nghìn người đội mưa dự khai mạc Lễ hội anh hùng Nguyễn Trung Trực

Theo Nguyễn Hạnh/Dân trí-Thứ sáu, ngày 30/09/2016 15:53 GMT+7

VTV.vn - 20 giờ ngày 26/9 tại quảng trường Trần Quang Khải (TP Rạch Giá), tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Dù trời mưa nhưng đúng giờ khai mạc, đèn sân khấu được bật sáng. Tiếng vỗ tay của hàng nghìn người dân "át" tiếng mưa, chào đón các tiết mục văn nghệ mở màn đêm khai mạc Lễ hội truyền thống Anh hùng Nguyễn Trung Trực. Hình ảnh người anh hùng áo vải dân tộc Nguyễn Trung Trực dần hiện lên theo các tiết mục cá, múa đặc sắc.

Như những năm trước, Lễ hội truyền thống anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực được tổ chức trang nghiêm theo nghi thức truyền thống, có phần Lễ và phần Hội. Phần lễ, như: Lễ thượng đại kỳ; tế đàn cả; hậu phối... Phần hội có nhiều hoạt động, như: Chương trình nghệ thuật tổng hợp khai mạc tại quảng trường Trần Quang Khải; sân chơi thanh niên với chủ đề "Tìm hiểu thân thế và sự nghiệp Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực và tìm hiểu danh lam, thắng cảnh Kiên Giang"; hội thi Lân - Sư - Rồng các tỉnh trong khu vực ĐBSCL…

Hàng nghìn người đội mưa dự khai mạc Lễ hội anh hùng Nguyễn Trung Trực - Ảnh 1.

Đúng giờ khai mạc, một cơn mưa ập xuống.... hàng nghìn người đội mưa dự lễ khai mạc Lễ hội anh hùng Nguyễn Trung Trực

Lễ hội năm nay bắt đầu từ 26/9 – 28/9. Trong những ngày này diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ đặc biệt như hội diễn "Liên hoan đàn, hát dân ca 3 miền" do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang tổ chức. Liên hoan sẽ quy tụ 1.200 diễn viên của 40 đoàn đến từ các tỉnh, thành trên toàn quốc về tham dự. Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 31 năm 2016 đã khai mạc vào 25/9.

Ngoài ra, BTC cũng cho, do lễ hội thu hút cả triệu người đến viếng, cúng bái... nên bố trí 3 điểm phát cơm miễn phí phục vụ cho nhân dân đến hành hương. Ngoài ra Ban Bảo vệ di tích Đình Nguyễn Trung Trực còn mắc khoảng 1.000 chiếc võng để phục vụ miễn phí nhu cầu nghỉ ngơi của khách thập phương.

Hàng nghìn người đội mưa dự khai mạc Lễ hội anh hùng Nguyễn Trung Trực - Ảnh 2.

Người dân dùng cả tấm bạc che mưa, xem văn nghệ

Do lễ hội thu hút cả triệu lượt người khắp nơi về hành hương nên sẽ có nhiều kẻ xấu lợi dụng các sự kiện tập trung đông người, ra tay cướp giật, móc túi. Để đảm bảo an ninh trật tự và giúp quý khách giữ tài sản sản, Công an Kiên Giang khuyến cáo du khách cần có ý thức tự phòng, tự bảo quản tài sản cá nhân, không chen lấn, xô đẩy, không nên đeo đồ trang sức đắt tiền… Cảnh giác đề phòng các đối tượng nghi vấn, lợi dụng tình hình phức tạp để trộm cắp, cướp giật, móc túi.

Khi phát hiện đối tượng nghi vấn hoặc bị cướp giật, móc túi; người dân kịp thời báo cho lực lượng Công an làm nhiệm vụ nơi gần nhất hoặc điện thoại về Công an thành phố Rạch Giá số : 077.3862040 – 0773.921030, địa chỉ : số 2 - 4 Mậu Thân, phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá để xử lý.

Hàng nghìn người đội mưa dự khai mạc Lễ hội anh hùng Nguyễn Trung Trực - Ảnh 3.

Các em nhỏ vẫn kiên quyết bám trụ xem văn nghệ

Hàng nghìn người đội mưa dự khai mạc Lễ hội anh hùng Nguyễn Trung Trực - Ảnh 4.

Một số người dân đứng lên ghế để xem

Hàng nghìn người đội mưa dự khai mạc Lễ hội anh hùng Nguyễn Trung Trực - Ảnh 5.

Bất chấp trời mưa

Hàng nghìn người đội mưa dự khai mạc Lễ hội anh hùng Nguyễn Trung Trực - Ảnh 6.

Người dân vẫn đứng đông nghịt xem Lễ khai mạc

Hàng nghìn người đội mưa dự khai mạc Lễ hội anh hùng Nguyễn Trung Trực - Ảnh 7.

Hàng nghìn người đội mưa dự khai mạc Lễ hội anh hùng Nguyễn Trung Trực - Ảnh 8.

Hàng nghìn người đội mưa dự khai mạc Lễ hội anh hùng Nguyễn Trung Trực - Ảnh 9.

Một số người dân ngán ngại việc gửi xe... nên đậu dưới đường xem văn nghệ

Hàng nghìn người đội mưa dự khai mạc Lễ hội anh hùng Nguyễn Trung Trực - Ảnh 10.

Các chiến sĩ CSGT cũng làm việc vất vả

Từ khóa:

lễ hội

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước