Hậu lùm xùm bản quyền âm nhạc, Taylor Swift vẫn được biểu diễn hit cũ

Hà Linh (Theo People)-Thứ ba, ngày 19/11/2019 11:20 GMT+7

(Ảnh: Billboard)

VTV.vn - Big Machine Label Group đã chính thức tuyên bố Taylor Swift hoàn toàn có thể trình diễn các bản hit trước đây tại lễ trao giải AMAs 2019.

Mới đây, Taylor Swift đã khiến những người hâm mộ vô cùng hoang mang khi đăng tâm thư thông báo không thể biểu diễn những ca khúc cũ của mình. Theo đó, cô giải thích đây là do những tranh chấp liên quan đến bản quyền âm nhạc với công ty cũ Big Machine Records. Tuy nhiên, đại diện của công ty đã chính thức lên tiếng về vấn đề này, khẳng định nữ ca sĩ được quyền trình diễn các ca khúc của mình.

Cụ thể, Big Machine Label Group tuyên bố họ đã có những thỏa thuận về vấn đề cấp phép phê duyệt cho các nghệ sĩ được biểu diễn trực tiếp trên truyền hình. Điều này cũng đồng nghĩ với việc Taylor Swift hoàn toàn có thể mang những bản hit cũ lên sân khấu của lễ trao giải AMAs sắp tới.

Cũng trong tuyên bố, đại diện hãng thu âm cho biết các nghệ sĩ không cần xin phép để trình diễn, hợp đồng chỉ đề cập đến vấn đề liên quan đến bản thu và hình ảnh mà thôi.

Trước đó, chủ nhân bản hit Bad Blood đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ đồng nghĩa và những người hâm mộ. Họ cho rằng cô cần tiếp tục đấu tranh để giành lại những ca khúc của mình. Hiện nữ ca sĩ vẫn chưa lên tiếng sau thông báo của công ty chủ quản cũ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước