Hoa hậu Hoàn vũ hoảng loạn vì bị đe dọa đánh bom

Theo VOV-Thứ tư, ngày 10/08/2016 15:29 GMT+7

VTV.vn - Theo một nguồn tin, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2016 bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) dọa đánh bom gây xôn xao dư luận.

Mới đây nhất, đại diện Bộ Du lịch Philippines đã thẳng thắn chia sẻ về cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2016 bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) dọa đánh bom. Theo đó, trên trang web nội bộ của tổ chức IS đã đăng tải đoạn video và 49 trang tài liệu vào ngày 8/8, đề cập đến ý định tấn công khủng bố và mô tả kỹ càng "đường đi nước bước" hoạt động nổ bom đe dọa Hoa hậu Hoàn vũ. Tuy nhiên, vị trí đặt bom cụ thể đã không được công bố.

Dionardo Carlos - Phát ngôn viên từ phía cảnh sát Philippines cho biết, "Vụ việc sẽ được xem xét kỹ càng". Ngoài ra, người này cũng không tiết lộ thêm bất kỳ chi tiết nào khác.

Trước đó, Bộ trưởng Du lịch Philippines - Wanda Teo - công bố về việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2016 trong cuộc họp báo tại Manila. Theo đó, cuộc thi nhan sắc nổi tiếng sẽ được tổ chức tại Manila trong tháng 1/2017.

Tại buổi họp báo, thông tin tổng thống Rodrigo Duterte từ chối chi tiền tổ chức sự kiện Hoa hậu Hoàn vũ đã gây xôn xao. Đây là lý do khiến Bộ Du lịch nước này tổ chức họp báo khẳng định quyền đăng cai. Bộ trưởng Wanda Teo chưa đưa ra danh sách các nhà tài trợ, nhưng tiết lộ tỷ phú người Nhật - Kazuo Okada - và người giàu nhất Philippines - Henry Sy - đã đồng ý hỗ trợ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước